Đây là chiếc xe bus đầu tiên trên thế giới không chạy bằng xăng!

Cẩm Mai |

Nhà thiết kế Eduardo Galvani, người Brazil, đã thiết kế ra một loại xe bus mini điện đi được trên mọi địa hình và dùng năng lượng sạch.

Xe bus Nimbus chạy bằng động cơ điện ắc quy lithium-ion 130 KW kết hợp với động cơ ô tô đốt trong loại nhỏ.

Đây là chiếc xe bus đầu tiên trên thế giới không chạy bằng xăng! - Ảnh 1.

Xe buýt Nimbus.

Hơn nữa, trên nóc xe có gắn khay các tấm pin Mặt Trời để sản sinh ra thêm năng lượng cho ô tô và phanh cơ học tái tạo giúp xe bảo toàn năng lượng động lực càng nhiều càng tốt.

Thân ô tô bus Nimbus được làm bằng vật liệu chắc chắn và nhẹ như sợi carbon, titanium và nhôm. Tất cả những nguyên liệu có tính chất tiêu hao ít năng lượng.

Nimbus không dùng xăng nên thân thiện với môi trường. Kính đằng trước xe cho phép lái xe thích chu du ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh.

Đây là chiếc xe bus đầu tiên trên thế giới không chạy bằng xăng! - Ảnh 2.

Xe thích hợp cho những chuyến đi xa khám phá.

Ô tô được làm bằng vật liệu nhẹ nhưng hình dáng có vẻ to bè chắc nịch, rất thích hợp cho những chuyến đi xa khám phá. Nhưng bạn vẫn có thể giữ kết nối thông tin với thế giới bên ngoài.

Đây là chiếc xe bus đầu tiên trên thế giới không chạy bằng xăng! - Ảnh 3.

Trên nóc xe có tấm pin mặt trời.

Đây là chiếc xe bus đầu tiên trên thế giới không chạy bằng xăng! - Ảnh 4.

Nội thất biên trong xe.

5 ghế ngồi trên xe được trang bị trạm phát wifi và một vài cổng USB, ổ cắm điện. Trên xe có những thiết bị hiện đại, như: máy tính bảng 7 inch, máy đo từ tính, máy đo độ cao và trạm dự báo thời tiết.

Bạn có thể điều khiển hệ thống audio, đèn, điều hòa nhiệt độ và thông tin phương hướng bằng máy tính bảng.

Nguồn: The Earth Child

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại