Đấu súng dữ dội sát dinh thổng thống Guinea, cựu lính lê dương Pháp bị nghi đứng sau

Bình Giang |

Ngày 5/9, một trận đấu súng dữ dội xảy ra gần dinh tổng thống Guinea ở thủ đô Conakry. Nhiều nguồn tin nói rằng một đơn vị tinh nhuệ của quân đội quốc gia do cựu lính lê dương Pháp Mamady Doumbouya đứng đầu gây ra vụ việc này.

Tổng thống Guinea Alpha Conde phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Guinea Alpha Conde phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức cấp cao của chính phủ Guinea cho biết Tổng thống Alpha Conde, 83 tuổi, không hề hấn gì, nhưng không cho biết thông tin cụ thể. Các nhân chứng và video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều xe quân đội đi tuần trên phố.

Một nguồn tin quân đội cho biết cây cầu duy nhất nối lục địa với khu Kaloum, nơi đặt hầu hết các bộ của chính phủ, đã bị chặn, trong khi nhiều binh lính vũ trang hạng nặng đang canh gác xung quanh.

Ba nguồn tin cho biết họ nhìn thấy hai dân thường bị thương sau trận đấu súng.

"Tôi thấy một nhóm lính chạy về phía dinh tổng thống. Rất nhiều tiếng súng vang lên", nhân chứng Ousmane Camara, một người dân ở Kaloum, cho biết.

Nhân chứng nhìn thấy hai đoàn xe bọc thép và xe tải quân sự tiến về phía cảng Conakry gần dinh tổng thống. Đi sau đoàn xe này là một xe màu trắng, có vẻ là xe cứu thương.

Đến giữa ngày, đài phát thanh và truyền hình quốc gia Guine phát sóng như bình thường. Người dân địa phương cho biết không còn thấy dấu hiệu đấu súng gần trụ sở của đài.

Ông Conde bước vào nhiệm kỳ 3 sau một chiến thắng đầy tranh cãi trong cuộc bầu cử vào tháng 10 năm ngoái. Trước đó, ông thay đổi hiến pháp để có thể tiếp tục cầm quyền, bất chấp các cuộc biểu tình bạo lực của phe đối lập, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đảo chính sau khi hai nước láng giềng Mali và Chad trải qua sự kiện tương tự trong những tháng gần đây.

Guinea duy trì tăng trưởng kinh tế khá tốt trong thập kỷ lãnh đạo của ông Conde nhờ khai thác trữ lượng bô-xít, quặng sắt, vàng và kim cương dồi dào, nhưng ít người dân được hưởng lợi. Phe chỉ trích nói rằng chính phủ sử dụng luật hình sự để dập tắt những tiếng nói phản đối, trong khi tình trạng chia rẽ sắc tộc và phe phái càng gây thêm mâu thuẫn chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại