Đau lòng cậu bé 6 tuổi bị xích trước cửa nhà vì nghịch ngợm

An Pha |

Mới đây, cảnh sát khu vực hẻo lánh ở Ukraine đã giải cứu thành công cho một bé trai 6 tuổi bị chính cha mẹ xích vào trước cửa nhà vì không nghe lời.

Mới đây, một cậu bé (được giấu tên vì vấn đề pháp lý) ở một khu vực hẻo lánh tại Ukraine được phát hiện trong tình trạng bị xích ở quanh eo, đang phải quỳ dưới nền nhà bẩn thỉu và giơ hai tay lên cao.

Đau lòng cậu bé 6 tuổi bị xích trước cửa nhà vì nghịch ngợm - Ảnh 1.

Hình ảnh cậu bé 6 tuổi đang phải chịu hình phạt vì nghịch ngợm

Những hình ảnh được chụp lại cho thấy cậu bé 6 tuổi đáng thương đang phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn đến từ chính những người thân sinh ra em là quỳ và giơ hai tay lên trong khi sợi dây xích buộc ở eo níu em lại, quần áo em lấm lem bẩn thỉu với thân hình gầy hơn rất nhiều so với lứa tuổi của em.

Trong khi đó, cha mẹ em nhất định cho rằng sự trừng phạt này là hợp lí để có thể kìm chế sự nghịch ngợm của một đứa trẻ.

Cha của cậu bé này, người đàn ông 37 tuổi, cho biết sở dĩ anh ta và vợ quyết định làm vậy vì cậu bé con 6 tuổi quá nghịch ngợm và không chịu nghe lời. Người cha nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi buộc phải xích nó lại vì nó không thực hiện theo những gì chúng tôi nói. Nó nghịch ngợm và làm hỏng mọi thứ".

"Hình phạt này được coi là hành động bình thường trong gia đình", cha mẹ của cậu bé nói thêm.

Đau lòng cậu bé 6 tuổi bị xích trước cửa nhà vì nghịch ngợm - Ảnh 2.

Mẹ của cậu bé đang mở khóa cho sợi dây xích khi được các cảnh sát yêu cầu

Được biết, người cha của cậu bé đáng thương này đã nhiều lần bị chính quyền địa phương cảnh cáo vì bạo lực gia đình, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục cho đến khi các cảnh sát tới và giải cứu cho cậu con trai. Hiện tại, cả cha và mẹ cậu bé đã bị bắt và đang phải đối mặt với tội danh lạm dụng và bạo lực gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại