Dập tắt cơn mưa tên lửa, Vòm Sắt lại trổ tài: Hệ thống của Israel vẫn là "vua đánh chặn"?

Mạnh Kiên |

Trong màn trình diễn ngoạn mục thường thấy, Vòm Sắt tiếp tục vô hiệu hóa hàng loạt tên lửa phóng từ dải Gaza. Năng lực của tổ hợp phòng không này đang là yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Bức tường kiên cố

Nếu có một điều không thể hoài nghi khi chiến tranh nổ ra ở miền nam Israel và dải Gaza, đó sẽ là việc hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel vẫn sẽ hoạt động một cách ngoạn mục.

Đối mặt với đợt phóng hàng trăm tên lửa trong đợt tấn công mới nhất vừa qua, với nhiều tên lửa trong số đó được phóng đồng thời, Vòm Sắt đã nhanh chóng hạ gục từng mục tiêu một.

Vòm Sắt cùng với nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa khác của Israel, đặc biệt là Arrow, sẽ phải biết ơn Tiến sĩ Uzi Rubin rất nhiều khi đã trở thành những lá chắn phòng thủ tốt nhất thế giới hiện nay.

Rubin từng là người đứng đầu Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo đầu tiên của Israel từ năm 1991 đến năm 1999. Đây là thời kỳ Israel hiện đại hóa hệ thống phòng không giữa lúc các mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng.

Hãy nhớ lại giai đoạn 1990 đến năm 1991, thời điểm cuộc chiến Iraq nổ ra, Iraq đã bắn 42 tên lửa Scud vào Israel từ ngày 17 đến ngày 23/1/1991.

Mặc dù chỉ một số ít tên lửa trúng mục tiêu, không thể phủ nhận thực tế về mối đe dọa tên lửa đối với Israel đã trở nên rõ ràng. Các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp, đặc biệt là Patriot, không hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công Scud.

Trong khi Mỹ bắt đầu cải tiến Patriot – quá trình mất nhiều thời gian - thì Israel hầu như phải tự mình đối đầu với các mối đe dọa đến từ Syria và Iran cũng như phong trào Hamas và Hồi giáo Jihad ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Syria.

Khi Iran đi trước trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, thách thức đã trở nên hiện hữu đối với Israel và khu vực.

Tiến sĩ Rubin đã dẫn đầu nỗ lực phát triển khả năng phòng thủ tên lửa ở Israel, dẫn đến sự ra đời của Vòm Sắt, David's Sling, Arrow, Arrow 2, Arrow 3 và bây giờ là Arrow 4.

Vòm Sắt được tối ưu hóa để chống lại rocket và tên lửa tầm ngắn, cũng như tên lửa hành trình.

Trong hai năm qua, sau khi hai hệ thống Vòm Sắt được quân đội Mỹ mua, các quan chức nước này đã lập luận rằng hệ thống của Israel không hoạt động tương hợp với các hệ thống của Mỹ bao gồm radar và thông tin liên lạc.

Nhưng trong cuộc thử nghiệm vào tháng 6 vừa qua, nơi Vòm Sắt bắn hạ hết tất cả các mục tiêu, hệ thống này đã chứng tỏ khả năng tích hợp dễ dàng với các thành phần của Mỹ.

Trong khi đó, Thủy quân lục chiến Mỹ đã thực hiện các cuộc thử nghiệm Vòm Sắt và cũng đã quyết định đầu tư vào công nghệ này, đặc biệt quan tâm đến tên lửa đánh chặn Tamir.

Dập tắt cơn mưa tên lửa, Vòm Sắt lại trổ tài: Hệ thống của Israel vẫn là vua đánh chặn? - Ảnh 1.

Danh tiếng toàn cầu

Các hệ thống và thành phần phòng không liên quan của Israel cũng đang có được sức hút ở Mỹ. Tên lửa "Stunner" của Israel, được chế tạo bởi Rafael ở Israel và Raytheon ở Mỹ, đã được cải tiến thành SkyCeptor.

Tên lửa có các cảm biến điện quang và hồng ngoại tiên tiến cùng với radar AESA, hiện có thể được sử dụng trên các bệ phóng Patriot.

Romania hiện đang sản xuất tên lửa trên cho hệ thống phòng không Patriot của mình. Tương tự như vậy, Ba Lan cũng sẽ sản xuất tên lửa SkyCeptor cho Patriot. Raytheon đang cung cấp cho Ba Lan một tên lửa đẩy để mở rộng đáng kể tầm bắn.

SkyCeptor có gói cảm biến tiên tiến hơn so với hầu hết các tên lửa khác sử dụng trên Patriot, trong khi chi phí chỉ bằng 1/4.

Rất có thể một số hệ thống phòng không của Israel, hoặc các bản nâng cấp cho hệ thống phòng không hiện có, sẽ tìm thấy khách hàng trong số các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm cả Saudi Arabia.

UAE và Saudi đã mua hệ thống phòng không từ một số quốc gia bao gồm Mỹ (Patriot và THAAD), Pháp (Crotale) và Thụy Sĩ (Oerlikon).

UAE đã mua sắm hệ thống của Hàn Quốc có tên là KM-SAM Cheongong II (Iron Hawk), được phát triển với sự hợp tác của Almaz-Antey của Nga và nhà phát triển hệ thống phòng không hàng đầu đất nước là Fakel.

Tên lửa đánh chặn của hệ thống này là bản sao của tên lửa 9M96 Nga được sử dụng trên hệ thống phòng không S-400.

Israel có mối quan hệ quốc phòng ngày càng tăng với các nước vùng Vịnh nhờ Hiệp định Abraham trong trường hợp với UAE và sự ấm lên trong mối quan hệ với Saudi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại