Đập đầu nát chậu để chúc Tết bà nội - Trào lưu nhận lì xì độc lạ của giới trẻ xứ Trung dịp Tết Nhâm Dần hay gì?

DINGDANG TT |

Vì không muốn chỉ xếp hàng chúc Tết bà nội rồi nhận lì xì theo kiểu truyền thống, chàng trai trẻ đã nghĩ ra cách nhận tiền mừng tuổi vô cùng độc lạ là đập đầu vào chậu nhôm.

Mỗi dịp Tết đến, người lớn thường mừng tuổi cho các con cháu của mình để lấy may. Ngoài cách phát phong bao theo thứ tự kiểu truyền thống, người ta còn nghĩ ra rất nhiều cách phát lì xì theo kiểu độc lạ.

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, một chàng trai ở Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã khiến dân mạng nước này được phen xôn xao khi tự đập đầu vào chiếc chậu nhôm để chúc Tết và nhận tiền lì xì từ bà nội của mình.

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 31/1 vừa qua được người thân trong gia đình chàng trai đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận ở đất nước tỷ dân.

Trong đó, chàng trai trẻ quỳ dưới đất, trước mặt là một chiếc chậu nhôm, còn bà nội của cậu ngồi trên chiếc ghế đối diện. Anh chàng ra sức đập đầu vào chậu một cách vui vẻ, những người khác trong gia đình ngồi một bên chứng kiến thì không nhịn được cười.

Theo chia sẻ của bà Đới - cô của chàng trai trong đoạn clip, anh chàng nói muốn chúc Tết bà nội và tự lấy ra chiếc chậu, sau đó lém lỉnh "đặt điều kiện" mỗi lần đập đầu vào chậu trị giá 100 tệ (tương đương 360 nghìn đồng), đập được bao nhiêu lần thì bà lì xì cho bấy nhiêu tiền. Nhưng mới qua vài lần, bà nội liền không cho cháu trai tiếp tục đập đầu vào chậu nữa, vì bà xót chiếc chậu của bà bị đập hỏng. Mặc cho cháu trai ra sức can ngăn bà "đừng tiếc chậu", màn đập đầu chúc Tết vẫn phải nhanh chóng kết thúc.

Cuối cùng, chàng trai đã đập đầu xuống chậu 5 lần và được bà nội mừng tuổi 500 tệ (tương đương 1,8 triệu đồng). Anh chàng vô cùng thích thú khi được nhận lì xì theo kiểu sáng tạo này, còn cả gia đình cũng được phen phấn khích vì sự hài hước của 2 bà cháu.

Ngày 1/2, một chàng trai trẻ khác ở Sơn Đông cũng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc cười ngất vì màn chúc Tết bà nội bằng cách đập đầu vào chậu như trên.

Cách chúc Tết nhận lì xì có 1-0-2 này đã nhận về nhiều bình luận trái chiều trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần. Một số người tỏ ra khá khắt khe: "Lại còn ra điều kiện mỗi lần đập đầu 100 tệ nữa, không nên chút nào.", "Tôi thấy làm thế này hơi quá rồi.", "Mừng tuổi bao nhiêu là do người lớn chứ, sao lại còn lôi trò chơi ra để quyết định vậy?", "Làm thế này thì mất hết ý nghĩa của tiền mừng tuổi rồi.", "Vui thôi, đừng vui quá thế chứ!"...

Bên cạnh đó, nhiều người lại cảm thấy cách làm này khá thú vị: "Ha ha, phải tôi thì tôi sẽ đập đầu đến nát chậu mới thôi.", "2 bà cháu dễ thương quá!", "Quan trọng là cả nhà cùng vui, quá sáng tạo!", "Xếp hàng nhận lì xì không cũng chán, làm như này hay đó!", "Phong cách lì xì khá 'bạo lực', nhưng mà dễ thương, ha ha.", "Phải tôi thì không biết sẽ được mấy nghìn tệ đây.", "Hay ghê, tôi cũng phải thử mới được!"...

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại