*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Xới thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, Xuyến đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại.
Hồ Thị Xuân Lài bị cáo buộc lừa đảo hàng tỷ đồng của một người phụ nữ dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng".
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng bị cáo buộc có hành vi lợi dụng đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng.
Việc nắm rõ từng khoản thu chi rõ ràng là yếu tố bảo vệ bạn khỏi việc bị truy thu, phạt, thậm chí xử lý hình sự.
Khi đang là phó phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Nguyễn Văn Tồn đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Do tin tưởng, 4 người dân đã cho Tồn vay hơn chục tỷ đồng.
Hàng xóm rất ngạc nhiên khi Thương tuyên bố vỡ nợ số tiền lên đến gần 200 tỷ đồng, bởi hoàn cảnh của vợ chồng Thương bình thường.
Trong thời gian làm việc tại ngân hàng, Tân lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người, đưa ra thông tin gian dối vay mượn và chiếm đoạt số tiền 35 tỷ đồng.
Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với bà H’Điêt Ayun (trú tại buôn Yễ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về việc bà này lên UBND xã “khai tử” chồng mình là ông Y Đuel Niê, dù ông này đang sống khoẻ mạnh và là lao động chính của gia đình.
Nam thầy giáo ở Đồng Tháp cho nữ đồng nghiệp cùng trường vay hơn 2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau đó, người này không trả tiền, nam thầy giáo kiện cáo nhiều nơi nên bị kỷ luật.
Đặt ra lãi suất hấp dẫn, cô gái 22 tuổi đã gom hàng chục tỷ đồng của nhiều hộ dân trên địa bàn với lý do dùng để “đáo hạn ngân hàng”. Thế rồi khi đã gom đủ tiền, người phụ nữ này bất ngờ tuyên bố vỡ nợ…
Trước một cô gái trẻ xinh đẹp, có chồng con, sinh sống ổn định và được hứa trả tiền lãi từ 6-12% mỗi tháng, nhiều người gom góp tiền cho vay từ hàng trăm đến hàng chục tỷ đồng để đối tượng kinh doanh nhà đất, đáo hạn ngân hàng...
Hàng trăm hộ dân đã gửi đơn lên cơ quan công an tố cáo một "cò" ngân hàng đã chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng rồi bỏ trốn.
Tâm điểm