Đào đất xây nhà vệ sinh thì phát hiện mộ cổ: Vô số cổ vật bên trong nhưng thi thể chủ nhân 'không cánh mà bay'

Nguyệt Phạm |

Số lượng lớn cổ vật tinh xảo đã được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ tại ngôi làng thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Ngôi mộ cổ được tìm thấy khi người dân đào móng xây nhà vệ sinh. (Ảnh: Kknews)

Ngôi mộ cổ được tìm thấy khi người dân đào móng xây nhà vệ sinh. (Ảnh: Kknews)

Những người dân trong làng chưa bao giờ ngờ được rằng họ có thể tìm thấy một ngôi mộ cổ thời nhà Đường hoàn chỉnh trong lúc đào móng xây nhà vệ sinh trên khu đất hoang.

Đào đất xây nhà vệ sinh thì phát hiện mộ cổ: Vô số cổ vật bên trong nhưng thi thể chủ nhân không cánh mà bay - Ảnh 1.

Cổng vào ngôi mộ trông tựa như cửa hang động. (Ảnh: Kknews)

Sau 18 tiếng khai quật, hình dáng của ngôi mộ đã lộ diện hoàn toàn. Ngôi mộ có hình vòm cung, cổng vào trông hơi giống một cửa hang động. Ngôi mộ có chiều dài 3,8 m, rộng 1,6 m và cao khoảng 2,2 m, toàn bộ được xây bằng gạch.

Ông Thái Chí Nghênh, một người dân trong thôn chia sẻ với phóng viên rằng: "Chúng tôi dự định xây một nhà vệ sinh công cộng cho thôn dân ở bãi đất hoang này thì bất ngờ đào phải mấy viên gạch khổng lồ trông rất kỳ lạ.

Đào đất xây nhà vệ sinh thì phát hiện mộ cổ: Vô số cổ vật bên trong nhưng thi thể chủ nhân không cánh mà bay - Ảnh 2.

Bên dưới lớp bùn đất là vô số cổ vật. (Ảnh: Kknews)

Bên trên thân của chúng đều được chạm khắc hoa văn hình cá và mây. Ngôi mộ bị phủ một lớp đất rất dày. Chúng tôi đã lập tức dừng công việc và mời nhóm khảo cổ từ bảo tàng Tuyền Châu và Tấn Giang tới làm việc."

Ở phía đông của lăng mộ, nhóm chuyên gia đã tìm thấy một chiếc hộp đựng đồ tùy táng của chủ nhân ngôi mộ cổ. Bên trong có rất nhiều tiền xu cổ, bình gốm miệng bát, bộ đĩa và 5 chén uống rượu bằng gốm, nghiên mực, hộp bằng bạc, đĩa bạc, nhẫn vàng, đồ trang sức bằng ngọc cùng một số đồ dùng bằng gỗ và gỗ sơn mài.

Đào đất xây nhà vệ sinh thì phát hiện mộ cổ: Vô số cổ vật bên trong nhưng thi thể chủ nhân không cánh mà bay - Ảnh 3.

Hình ảnh một số bình gốm đã được các chuyên gia tìm thấy. (Ảnh: Kknews)

Tuy nhiên điều khiến các nhà khảo cổ bất ngờ là dù ngôi mộ cổ được bảo quản rất tốt, thậm chí còn chưa từng có dấu hiệu bị trộm nhưng lại không hề có xương cốt của chủ nhân, dù chỉ là một mảnh xương.

Theo ông Trần Kiến Trung, giám đốc bảo tàng Tấn Giang chia sẻ, toàn bộ ngôi mộ được xây bằng gạch đỏ được chạm khắc hoa văn độc đáo. 

Xét trên hình dáng ngôi mộ, đây là kiểu lăng mộ đặc trưng của vùng đồng bằng miền Trung. Ngôi mộ có niên đại nhà Đường. Chúng tôi suy đoán rằng chủ nhân ngôi mộ là người tới từ vùng ven biển. Dựa vào số lượng đồ tùy táng trong ngôi mộ, chủ nhân của mộ hẳn là một nhà quý tộc.

Đào đất xây nhà vệ sinh thì phát hiện mộ cổ: Vô số cổ vật bên trong nhưng thi thể chủ nhân không cánh mà bay - Ảnh 5.

Cận cảnh một món cổ vật được chôn bên trong ngôi mộ cổ. (Ảnh: Kknews)

Tuy nhiên, có một truyền thuyết về danh tính của chủ nhân ngôi mộ được người dân làng truyền tai nhau từ trước nay và cũng được các chuyên gia nhận định rằng có khả năng là thực rất cao.

Đó là ghi chép trong gia phả của dòng tộc họ Thái tại làng Lữ Thố, ban đầu tổ tiên của họ vốn mang họ Lữ. Ông vốn là viên quan ở kinh đô nhưng vì đắc tội với vua mà bị xử chu di cửu tộc. Nhà vua ra lệnh cho quân lính đi tới làng Lữ Thố để truy bắt những người dân ở đây.

Khi quân lính tìm tới, họ gặp một ông già đang rửa rau ở đầu làng và hỏi ở đây có phải làng Lữ Thố không. 

Nhưng ông già không hiểu tiếng phổ thông nên đã giơ nắm rau trên tay ra, đám quân lính hiểu nhầm rằng người dân làng mang họ Thái nên đã bỏ đi, vì thế mà dân làng thoát một đại nạn. Kể từ đó, toàn bộ dân làng đã đổi họ Lữ thành họ Thái. Ngôi mộ cổ không chủ kia vốn thuộc về viên quan kia.

Tham khảo: Kknews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại