Đảo chính tại Niger: chính quyền quân sự trấn áp chính trị, đẩy cao căng thẳng

Bá Thi |

Bất chấp nhiều lời kêu gọi và cảnh báo quốc tế, lực lượng đảo chính quân sự tại Niger liên tiếp tiến hành các động thái củng cố quyền lực và trấn áp chính trị, đẩy cao bầu không khí căng thẳng bao trùm đất nước.

Theo các nguồn tin khu vực, bắt đầu từ sáng sớm ngày 31/7, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger đồng loạt tiến hành nhiều vụ bắt bớ nhằm vào các thành viên Chính phủ, nghị sỹ Quốc hội, các nhà hoạt động chính trị, quan chức quân đội và an ninh thuộc Chính phủ của Tổng thống hợp hiến vừa bị lật đổ Mohamed Bazoum. Trong đó, đảng Niger vì Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội cáo buộc phe đảo chính bắt giữ cả Chủ tịch đảng này cùng 2 quan chức là Bộ trưởng trong Chính phủ vừa bị tiếm quyền.

Đảo chính tại Niger: chính quyền quân sự trấn áp chính trị, đẩy cao căng thẳng - Ảnh 1.

Người biểu tình tụ tập ở thủ đô Niamey của Niger để ủng hộ lực lượng đảo chính ngày 30/7. (Ảnh: Reuters)

Cùng với chiến dịch trấn áp chính trị, phe đảo chính quân sự tại Niger cáo buộc Chính phủ Pháp chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công quân sự vào Niger theo ủy nhiệm của Chính phủ vừa bị lật đổ. Thông báo của phe đảo chính nhắc lại lời cảnh báo đưa ra trước đó rằng mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào Niger sẽ bị giáng trả mạnh mẽ với những hậu quả khó lường.

Lời cảnh báo cùng các hành động trấn áp chính trị được phe đảo chính tiến hành chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Cộng hòa Shad Mahamat Idriss Déby tới Niger để thực hiện sứ mệnh đàm phán với phe đảo chính. Trong đêm 30/7, nhà lãnh đạo Shad đã gặp gỡ Tổng thống Niger Bazoum đang bị giam lỏng trong dinh Tổng thống ở thủ đô Niamey và sau đó có cuộc gặp với Tướng Abdourahamane Tchiani, Chủ tịch Hội đồng quốc gia bảo vệ Tổ quốc do phe đảo chính lập ra.

Tại thủ đô Niamey và một số thành phố lớn, nhiều cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Bazoum đã nổ ra với sự tham gia của hàng nghìn người. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế không ngừng hối thúc phe đảo chính khôi phục trật tự Hiến pháp và quyền lực cho Tổng thống Hohamed Bazoum. Pháp và nhiều quốc gia phương Tây khẳng định vẫn coi Tổng thống Bazoum là nhà lãnh đạo hợp hiến tại Niger.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại