Danh tính kẻ cầm đầu học viên cai nghiện phá tường, đánh bảo vệ để trốn

Nguyễn Song |

Hai đối tượng Xuân và Tiền đã đập phá tường rào, đánh bảo vệ, xúi giục các học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện.

Theo thông tin mới nhất từ Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu), cơ quan này vừa công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng Nguyễn Thanh Xuân (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Trọng Tiền (SN 1993, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xuân và Tiền được xác định là 2 trong những đối tượng cầm đầu đã đập phá, kích động, xúi giục các học viên khác bỏ trốn vào ngày 9/11. Sau đó, Nguyễn Thanh Xuân cùng Nguyễn Trọng Tiền bỏ trốn và bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về Trung tâm cùng ngày.

Theo Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Xuân vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm từ tháng 3/2016 còn Tiền vào cai nghiện tại Trung tâm từ tháng 5/2016.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, Đại tá Nguyễn Văn Thời - Phó GĐ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói rằng các đối tượng cầm đầu vụ học viên trốn trại đã bàn tính với nhau trước đó. Họ còn chuẩn bị cả dụng cụ để thực hiện kế hoạch.

Tính đến 19 giờ ngày 10/11, đã có 83 học viên bỏ trốn được đưa về Trung tâm.

Trước đó, GĐ sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bà Lê Thị Trang Đài cho rằng có 2 nguyên nhân chính dẫn tới sự cố, đó là hiệu ứng dây chuyền từ các vụ trốn trại liên tục xảy ra ở Đồng Nai.

Thứ 2 là các học viên trốn trại thuộc nhóm có quyết định của tòa án nên họ trốn ra để về với gia đình, muốn được tự do.

Được biết, Trung tâm Giáo dục lao động và Dạy nghề có diện tích 12 ha, riêng khu vực ở và học tập rộng 3 ha, có sức chứa 650 học viên nhưng đến nay đã có gần 900 học viên, và hiện đang quá tải. Vào sáng 9/11, theo thống kê có 195 học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện.

Danh tính kẻ cầm đầu học viên cai nghiện phá tường, đánh bảo vệ để trốn - Ảnh 1.

Một số học viên được đưa trở lại TT GD Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Nlđ)

Theo một số học viên vừa bị đưa về, sở dĩ họ trốn ra khỏi trại do hiệu ứng của vụ hàng trăm học viên ở Đồng Nai vừa trốn trại, đồng thời bị một số đối tượng đang cai nghiện trong Trung tâm kích động.

Lý do kích động là vì các học viên nghe thông tin về việc giảm thời gian chữa trị, được cho về nhà sớm, có người được về, có người không được nên dẫn đến bất bình.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương thuyết phục học viên còn bỏ trốn trở lại Trung tâm.

Trước đó, khuya ngày 23/10, hơn 500 học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc đã đồng loạt đập phá dụng cụ, bàn ghế, hàng rào và thoát ra quốc lộ 1A gây tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Một số đối tượng mang theo gậy gộc, hung khí đập phá và xin đểu người tham gia giao thông. Họ rất manh động nên lực lượng chức năng buộc phải giãn ra để tránh xung đột, đảm bảo an toàn.

Theo thống kê của Sở LĐTB-XH, trong nhóm học viên bỏ trốn có 220 người thuộc nhóm xã hội, trên 340 người có tiền án.

Danh tính kẻ cầm đầu học viên cai nghiện phá tường, đánh bảo vệ để trốn - Ảnh 2.

Công an Đồng Nai xuyên đêm truy bắt 600 học viên trại cai nghiện bỏ trốn.

Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm chiến sĩ xuống đường vây bắt. Đến tối 24/10, đã có gần 400 học viên trong số 562 người trốn trại được bắt giữ, đưa trở lại cơ sở cai nghiện.

Cơ quan chức năng đã xác định được 3 người cầm đầu trong vụ tổ chức đập phá là Trần Ngọc Dũng (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom), Võ Đình Huân (31 tuổi, thị xã Long Khánh) và Đậu Đức Nghĩa (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

Theo thống kê sơ bộ, 36 phòng của các khu A, E, F, G và trạm xá cùng nhiều tivi, cửa… của trung tâm bị hư hỏng với tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Nhóm học viên cai nghiện ở Vũng Tàu phá tường, đánh bảo vệ trốn ra ngoài (Nguồn: Vietnamnet)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại