Bắt khẩn cấp 4 học viên trại cai nghiện cầm đầu vụ gây náo loạn

Tân Tiến |

Cơ quan chức năng đã xác định và bắt khẩn cấp 4 học viên, là những người cầm đầu vụ gây náo loạn ở Trung tâm cai nghiện ma tuý.

Chiều ngày 7.11, ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở lao động - thương binh và xã hội Đồng Nai cho biết cơ quan chức năng đã xác định và bắt khẩn cấp 4 đối tượng cầm đầu trong việc đập phá cơ sở và lôi kéo các đối tượng trốn trại.

Bốn học viên bị bắt và cách ly gồm: Huấn, Hiếu, Hoàng và Nghĩa. Trong đó, có một số học viên là người lần thứ hai thực hiện việc kích động, gây náo loạn trung tâm.

Cũng theo ông Lộc, đến trưa nay, lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng bảo vệ trung tâm cai nghiện đưa được trên 60/133 học viên trốn trại trở lại cơ sở. Hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục huy động cảnh sát cơ động và công an các địa phương chặn các ngả đường truy tìm số học viên còn lại.

Bắt khẩn cấp 4 học viên trại cai nghiện cầm đầu vụ gây náo loạn - Ảnh 1.

Bắt khẩn cấp 4 học viên trại cai nghiện cầm đầu vụ gây náo loạn - Ảnh 2.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Cũng theo ông Lộc, nguyên nhân các học viên phá trại, bỏ trốn là do một số đối tượng cầm đầu kích động. Các học viên bị đưa vào trại, bị giới hạn không gian và ức chế tâm lý do không gian cơ sở không đáp ứng. Bên cạnh đó, một số đối tượng do sử dụng ma túy đá nên khi sinh hoạt tập trung thường kích động, gây rối và lôi kéo các đối tượng khác.

"Mọi điều kiện của trung tâm đều đáp ứng tốt. Mức ăn của học viên lá 40 ngàn đồng/người, cao nhất trong khu vực, còn cao hơn cả cán bộ của trung tâm", ông Lộc nói.

Đến 14 giờ cùng ngày, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã cùng đoàn công tác về làm việc với tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc các học viên trung tâm cai nghiện Xuân Phú liên tiếp phá trại trốn ra ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại