Đánh tận hang ổ, không quân Nga khiến IS chết như ngả rạ ở Syria

Vũ Thu Hương |

Bản tin sáng 12/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Hà Nội và Thái Nguyên. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo Syriar, tổ chức giám sát nhân quyền Syria đã theo dõi liên tục các hoạt động trên không của máy bay phản lực Nga nhằm vào IS trên sa mạc Syria. Không quân Nga Nga sáng nay bắt đầu một đợt không kích mới nhằm vào các vị trí của nhóm khủng bố ở sa mạc al-Raqqa và Aleppo-Hama-Raqqa trong nỗ lực phá tan các hang ổ của IS và ngăn khủng bố di chuyển.

Trong vài giờ qua, bốn thành viên IS đã chết dưới các cuộc không kích của Nga trên sa mạc Homs và sa mạc phía đông Hama.

Con số thiệt mạng của IS hiện là 34 trong tổng số 455 cuộc không kích của Nga vào Hama, Homs, Deir ez-Zor, Raqqa và Aleppo trên sa mạc Syria kể từ đầu năm 2021. Các cuộc không kích của Nga cũng đã phá hủy các hang động và phương tiện của IS.

Kể từ ngày 24/3/2019, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria đã ghi nhận ít nhất 1.383 binh sĩ của lực lượng chính phủ Syria và những người trung thành với các quốc tịch Syria và không phải Syria, bao gồm ít nhất hai người Nga và 149 dân quân không thuộc quốc tịch Syria được Iran hậu thuẫn thiệt mạng.

Tất cả đều thiệt mạng trong các cuộc tấn công, đánh bom và phục kích của IS ở phía tây Euphrates trên các sa mạc Deir Ezzor, Homs và Al-Suwaidaa.

IS thừa cơ đánh lén

Dù bị tấn công ở tận hang ổ nhưng IS vẫn tận dụng mọi cơ hội để đánh lén, tấn công lực lượng Syria và Nga.

Lực lượng người Kurd cho biết đã bắt được 125 phần tử bị tình nghi là IS bên trong trại al-Hol kể từ khi phát động một cuộc truy quét an ninh lớn vào ngày 28/3.

 Đánh tận hang ổ, không quân Nga khiến IS chết như ngả rạ ở Syria - Ảnh 1.

IS vẫn tranh thủ mọi cơ hội để tấn công lực lượng Syria

“Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria” (IS) hôm thứ Ba (6/4) đã bắt cóc 19 người Syria ở tỉnh Hama trong khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiếp tục chiến dịch an ninh nhắm vào các phần tử cực đoan ở Deir Ezzor .

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết những kẻ cực đoan đã tấn công lực lượng quân đội Syria ở sa mạc phía đông (Badiya), trước khi bắt cóc 8 cảnh sát và 11 dân thường từ làng al-Saan ở Hama.

Truyền thông nhà nước Syria cho biết "một số cư dân" đã bị bắt cóc sau khi họ đi tìm hái nấm.

Trong những tháng qua, các chiến binh IS đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng quân chính phủ ở sa mạc phía Đông Syria.

Giám đốc tổ chức quan sát nhân quyền, Rami Abdel Rahman cho biết IS đã bắt cóc và tấn công dân thường, người chăn cừu và binh lính rất tàn bạo. Ông Rami Abdel Rahman nói: “Những người bị bắt cóc thường sẽ bị giết, đặc biệt nếu họ là thành viên của lực lượng chính phủ.

Vụ bắt cóc mới này là vụ bắt cóc lớn nhất mà IS thực hiện kể từ khi lực lượng dân chủ Syria đánh bật IS khỏi thành trì cuối cùng của chúng ở Syria - làng al-Baghouz ở Deir Ezzor - vào tháng 3/2019 dưới sự hậu thuẫn từ liên minh quốc tế.

Vụ bắt cóc mới nhất diễn ra khi lực lượng dân chủ Syria đẩy mạnh các hoạt động xóa bỏ tàn dư của IS ở các tỉnh Deir Ezzor và al-Hasakeh.

Hôm 5/4, lực lượng dân chủ Syria đã đột kích vào khu vực nhà máy lọc dầu ở thị trấn Deir Ezzor của Diban, sau khi tàn quân IS tấn công một đội tuần tra của lực lượng dân chủ Syria gần khu vực này.

Hai ngày trước đó, lực lượng dân chủ Syria đã bắt giữ 4 phần tử IS tại al-Kassarat thuộc vùng nông thôn phía tây Deir Ezzor và thu giữ vũ khí và đạn dược mà chúng sở hữu.

Lực lượng dân chủ Syria cũng triển khai nhiều đợt không kích nhằm bắt giữ khủng bố lẩn khuất trong các trang trại của chúng.

Tuần trước, Asayesh (lực lượng an ninh của người Kurd) cũng bắt giữ sáu "cộng tác viên" và thành viên bị tình nghi thuộc IS khi những người này đang có kế hoạch tấn công khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại