Đánh hỏng mắt "đối thủ" vì bị nói xấu

Băng Thanh |

Chiều 5/8, tin từ Công an huyện An Minh (Kiên Giang), cho biết đơn vị đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hạnh (48 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 9/5, sau khi đi nhậu về, Hạnh gặp ông Phạm Văn Tư (56 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) thì nhớ ra chuyện mình bị ông Tư nói lấy trộm điện thoại của người khác.

Lúc này, Hạnh liền rượt theo đuổi đánh ông Tư nhưng do xe bị hư nên ông Tư đã chạy thoát.

Trong lúc ngồi đợi sửa xe, Hạnh lại càng thêm tức giận do nhớ chuyện cũ nên bỏ xe lại cho thợ sửa rồi lấy ổ khóa vòng (bằng kim loại) đi kiếm ông Tư để "nói chuyện".

Khi thấy Tư đang ngồi nhậu trong nhà hàng xóm, Hạnh liền xông vào dùng ổ khóa vòng đánh vào mặt khiến ông Tư bị thương ở mắt trái.

Sự việc được mọi người can ngăn nên Hạnh đã bỏ về nhà. Sau đó, ông Tư được người dân đưa vào bệnh viện điều trị. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của ông Tư là 41%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại