*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong quá trình huấn luyện đổ bộ đánh chiếm đảo, Quân đoàn Lính thủy đánh bộ Indonesia đã sử dụng xe bộ binh chiến đấu BMP-3F của Nga. Lực lượng này cũng thực hiện các bài tập chiến thuật với nhiều loại phương tiện chiến đấu xuất xứ Nga, trong đó có bài tập khó phải sử dụng BMP-3 lên tàu từ trạng thái bơi biển.
Ngày 26/3, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Nhật Bản trở thành thao trường cho cuộc diễn tập bất ngờ của Lính thủy Đánh bộ Mỹ, một thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Vào thời Thế chiến II, lính thủy đánh bộ Mỹ đã đi từ những hòn đảo này qua những hòn đảo khác, giao chiến ác liệt với Phát xít Nhật ở chiến trường Thái Bình Dương. Giờ đây có vẻ như binh lính Mỹ phải học lại bài học lịch sử.
Ông Orita Kunio, Giáo sư kiêm cựu tướng không quân Nhật Bản nhận định Trung Quốc có thể sáp nhập Đài Loan vào năm 2025 và giành toàn quyền kiểm soát Biển Đông trước năm 2040.
Đài Loan đã sử dụng xe tăng lưỡng cư, máy bay chống ngầm... để tiến hành diễn tập chống đánh chiếm đảo từ đối phương.
Hãy quan sát cuộc tập trận mang tên “Tương tác trên biển 2016” của Trung - Nga từ bước chuẩn bị lực lượng, “thao trường”, phương án tác chiến.
Thao trường huấn luyện đánh chiếm đảo trên một hướng được Lữ đoàn Đặc công 126 xây dựng từ địa hình có thật, với đầy đủ hệ thống lô cốt, hào giao thông, hầm ngầm, kè chắn sóng (cao 3m) kiên cố, cùng nhiều thiết bị khác, bảo đảm đưa người học vào sát thực tiễn chiến đấu.
Sau khi chiếm được đảo, các lực lượng Trung Quốc có thể sẽ bị cô lập, sau khi một số lực lượng tàu ngầm đáng kể của Mỹ và Nhật Bản tập trung tới Hoa Đông.
Tâm điểm