Đang thả lưới bắt cá, kéo trúng quả bom “khủng” 150 kg còn nguyên kíp nổ

Ngọc Tú |

Đang đi thả lưới đánh cá, anh Lai hốt hoảng khi lưới mắc vào quả bom còn nguyên kíp nổ dưới lòng sông.

Quả bom nặng khoảng 150kg.

Quả bom nặng khoảng 150kg.

Chiều 5/3, ông Lê Thanh Tú - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có ngư dân phát hiện quả bom khi đang thả lưới đánh cá trên sông Lam. Hiện cơ quan chức năng đang cử lực lượng canh gác nhằm đảm bảo an toàn.

Theo đó, khoảng 17h ngày 4/3, anh Nguyễn Xuân Lai (trú tại tổ dân phố 8A, thị trấn Xuân An) đi thả lưới đánh cá trên Sông Lam. Khi đang kéo lưới, anh Lai phát hiện một vật nặng mắc vào trong lưới.

Đi thả lưới bắt cá được quả bom nặng 1,5 tạ còn nguyên kíp nổ - Ảnh 1.

Quả bom được kéo lên mép bờ sông và được cơ quan chức năng chăng dây để cảnh báo.

Ngư dân Lai lặn xuống kiểm tra và kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ kéo quả bom vào bờ an toàn.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân, đồng thời cắt cử lực lượng canh gác cảnh báo nguy hiểm, với người dân và tàu thuyền xung quanh.

Đi thả lưới bắt cá được quả bom nặng 1,5 tạ còn nguyên kíp nổ - Ảnh 2.

Quả bom được xác định từ thời chiến tranh để lại.

Qua kiểm tra cho thấy, quả bom dài khoảng 1,5 m, nặng hơn 150kg, đường kính khoảng 40cm. Quả bom nằm dưới sông đã lâu nên bị hoen gỉ nhiều.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp để đưa quả bom đi xử lý để đảm bảo an toàn.

Đi thả lưới bắt cá được quả bom nặng 1,5 tạ còn nguyên kíp nổ - Ảnh 3.

Quả bom vẫn còn nguyên kíp nổ.

Đi thả lưới bắt cá được quả bom nặng 1,5 tạ còn nguyên kíp nổ - Ảnh 4.
Đi thả lưới bắt cá được quả bom nặng 1,5 tạ còn nguyên kíp nổ - Ảnh 5.

Hiện cơ quan chức năng đang tìm phương án xử lý quả bom này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại