Đăng tấm ảnh chụp bức tường, thanh niên gây hoảng hốt vì thứ "rùng rợn" đập vào mắt dân mạng

Nhật Hạ |

Nhưng hóa ra, điều anh ta muốn nói đến lại vô cùng khác biệt cơ.

Đúng là mạng xã hội luôn trở thành nơi những điều hay ho, lạ lùng được truyền tải nhanh nhất. Thế nhưng, những người truyền tin ơi, hãy đăng các tấm hình dễ nhìn một chút coi như "giúp đỡ" người ta đi. Đăng ảnh không rõ ràng dễ dẫn đến tình cảnh sai lầm lắm.

Mới đây, một thanh niên đăng tấm hình chụp tường ngoài của một căn nhà. Nhìn vào bức hình, ai cũng nghĩ anh chàng đang nói đến con rắn to đùng đang vắt vẻo trên tường. Hàng loạt bình luận thể hiện sự hoang mang tột độ.

"Sao trên tường lại có rắn thế kia", "Trời ơi sợ thế"…

Đăng tấm ảnh chụp bức tường, thanh niên gây hoảng hốt vì thứ rùng rợn đập vào mắt dân mạng - Ảnh 1.
Đăng tấm ảnh chụp bức tường, thanh niên gây hoảng hốt vì thứ rùng rợn đập vào mắt dân mạng - Ảnh 2.
Đăng tấm ảnh chụp bức tường, thanh niên gây hoảng hốt vì thứ rùng rợn đập vào mắt dân mạng - Ảnh 3.

Anh chàng đăng ba tấm hình thế này thì đúng là làm khó dân mạng quá rồi.

Nhưng hóa ra, anh chàng lại không muốn nói đến điều mà dân mạng lầm tưởng. Thứ giống "con rắn" hóa ra là dây của điều hòa nhiệt độ. Anh chàng muốn khoe một cái cây mọc khỏe ở vết nứt của tường thôi.

Thế nhưng khi chụp hình, để nhấn mạnh sự khắc nghiệt cũng như khó nhằn của môi trường sống đó, anh chàng thoải mái chụp luôn cả bờ tường lớn. Theo đó, cái ống điều hòa lốm đốm đen trắng cũng dính vào, tạo nên sai lầm thật sự.

Dân mạng sau khi biết được sự thật thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ai cũng yêu cầu anh chàng lần sau có chụp ảnh thì cũng nên cẩn thận ghi chú kẻo khiến dân mạng bất ngờ như thế.

"Chắc trong đây ai cũng tưởng con rắn hết cả nhỉ, ai dè là cái cây. Người chụp hình cũng miêu tả không đúng trọng tâm gì cả khiến người ta hoảng hốt, hết cả hồn". một dân mạng ngao ngán.

"Đăng ảnh lên cũng cần khoanh lại bạn ơi, nãy giờ hết hồn luôn đó", dân mạng khác viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại