Đằng sau bộ ria mép vuông vức đặc trưng này là một lý do quân sự đặc biệt ít ai biết

Thu Thảo |

Bộ ria mép này có tên là "bàn chải đánh răng".

Hỏi nhanh: Bộ ria mép vuông vức này từng rất phổ biến trong quân đội phát xít Nhật và phát xít Đức, tại sao binh lính lại để râu như vậy?

Đáp gọn: Bộ ria mép mà quân lính phát xít Nhật thường để trong Chiến tranh thế giới thứ II có tên là ria mép "bàn chải đánh răng". Các cạnh của ria mép thẳng đứng chứ không thon, giống như lông bàn chải đánh răng được gắn vào mũi. Râu rất dễ chải sạch, không gây vướng trong bữa ăn.

Nguồn gốc của bộ râu này đến từ châu Âu, cụ thể từ Đức. Lúc đầu, người Đức thường để bộ râu rậm rạp, nhưng khi Chiến tranh thế giới thứ I nổ ra, quân đội Đức thường bị tấn công bằng khí độc, để đeo được mặt nạ chống độc cũng như đảm bảo điều kiện vệ sinh, binh lính buộc phải cắt bỏ gần hết râu, chỉ để lại một số ít.

Đây chính là nguyên nhân ra đời bộ ria "bản chải đánh răng" mà chúng ta thấy.

Ở Nhật thì sau thời kỳ Minh Trị Duy tân, người Nhật bắt đầu nghiên cứu văn hóa phương Tây, đặc biệt là văn hóa Đức. Bộ ria mép "bàn chải đánh răng" cũng từ đó mà du nhập từ Đức vào Nhật Bản. Kể từ đó, bộ râu vuông này đã trở thành sở thích của nhiều Samurai, thể hiện lòng trung thành và sự quyết liệt của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại