Đang chạy xe, đưa điện thoại nhờ bạn nghe có bị phạt?

Tr.Hoàng ghi |

CSGT thổi phạt hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe, như vậy có đúng không?

Ông Nguyễn Văn Trung (quận 2, TP HCM) hỏi: Tôi chở bạn bằng xe máy trên đường, có người gọi nên lấy điện thoại ra để nhờ bạn nghe. Chưa kịp đưa thì tôi bị CSGT thổi phạt hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe, như vậy có đúng không?

Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật Kao Kiến, trả lời: Điểm o khoản 3 điều 6 Nghị định 46 quy định xử phạt người điều khiển mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau: sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Với trường hợp của bạn, tại thời điểm CSGT yêu cầu dừng xe thì bạn đang cầm điện thoại trong tay nên xử phạt là đúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại