Dân vây người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em, bên trong có khăn tẩm bột màu trắng

Gia Hưng |

Phát hiện người phụ nữ đi lang thang giữa đường xách theo chiếc giỏ nhựa vừa đi vừa ngó nghiêng nên người dân đã vây bắt và giao nộp lên công an để làm rõ.

Chiều 14/6, ông Dương Văn Xuyến - Trưởng Công an xã Hồng Long (Nam Đàn, Nghệ An) xác nhận về thông tin, 2 ngày trước người dân trên địa bàn xã này đã vây bắt một người phụ nữ lạ mặt vì nghi bắt cóc trẻ em.

Cụ thể, khoảng 18h tối 12/6, tại khu vực chợ Hồng (xóm 6, xã Hồng Long), người dân phát hiện một người phụ nữ chừng 40-45 tuổi mang theo chiếc giỏ xách bằng nhựa, vừa đi vừa ngó nghiêng lung tung.

Sau khi theo dõi, thấy nghi ngờ nên người dân đã vây lại để dò hỏi. Lúc này, người phụ nữ lạ mặt sợ hãi nên bỏ chạy. Sau 1 đoạn đuổi theo, người dân đã vây bắt được người phụ nữ lạ mặt này.

Kiểm tra chiếc giỏ nhựa mang theo, người dân phát hiện bên trong có nhiều quần áo và 4 chiếc khăn, bên trong có ít bột màu trắng. 

Nghi ngờ đây là thuốc mê mà người phụ nữ này dùng để bắt cóc trẻ em nên người dân đã báo cáo lên Công an xã Hồng Long để làm rõ sự việc.

Người dân sau đó đã tung đoạn video về người phụ nữ này lên mạng với nội dung cảnh báo khiến nhiều người hoang mang.

Dân vây người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em, bên trong có khăn tẩm bột màu trắng - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị người dân vây bắt.

Trao đổi với PV, ông Dương Văn Xuyến - Trưởng Công an xã Hồng Long (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết,:

"Khi nhận tin báo, chúng tôi xuống thì thấy có chừng 40 người vây xung quanh. Sợ người dân manh động nên chúng tôi đưa người phụ nữ trên về trụ sở và báo lên Công an huyện Nam Đàn.

Chúng tôi kiểm tra trong giỏ thì chỉ có quần áo và 4 chiếc khăn màn bên trong có bột màu trắng. Ngoài ra không có giấy tờ tuỳ thân gì. 

Chúng tôi hỏi tên tuổi, quê quán nhưng người này không nói. Người này có dấu hiệu trí óc không bình thường và tiếng nói thì của người vùng khác.

Sau khi phía công an huyện xác minh làm rõ và xác định chất bột kia không phải thuốc mê và không có dấu hiệu bắt cóc trẻ con nên chừng 20h, chúng tôi thả người này đi", ông Xuyến nói.

Trao đổi với PV, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, sau khi xác minh làm rõ và xác định người phụ nữ này không liên quan gì đến bắt cóc trẻ con mà chỉ là người dân thấy nghi ngờ rồi giữ lại nên cơ quan công an đã thả cho người này đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại