Dân Ukraine hoảng loạn, bất bình sau ngày đầu thiết quân luật: Ông Poroshenko đã lầm to?

Hồng Anh |

Một bài viết trên trang 112 Ukraine cho biết người dân nước này hiện đang rất "hoảng loạn" sau khi lệnh thiết quân luật được Quốc hội thông qua.

Ngày 28/11 vừa qua, lệnh thiết quân luật tại Ukraine đã chính thức đi vào hiệu lực tại 10 trên 24 vùng đất nằm gần biên giới với Nga - những khu vực được cho là dễ bị tấn công nhất trong trường hợp đối đầu quân sự giữa hai nước láng giềng này nổ ra.

Chính quyền Kiev đã nhanh chóng triển khai lực lượng và các khí tài quân sự tới những khu vực trọng yếu này sau khi Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố tình trạng chiến tranh.

Tuy nhiên, hãng tin RT (Nga) dẫn lời các nguồn tin địa phương cho biết, tình hình tại Ukraine sau ngày đầu áp dụng lệnh thiết quân luật khá "hỗn loạn" và gây hoang mang đối với những người dân địa phương.

Người dân địa phương "hoảng loạn"

Từ trước khi thiết quân luật đi vào hiệu lực, những kẻ xấu đã lợi dụng tình hình để gây hoang mang trong dư luận.

Tại tỉnh Sumi, nhiều người dân địa phương đã nhận được những tin nhắn mạo danh Bộ Quốc phòng Ukraine, trong đó có nội dung đe dọa những người có giấy gọi nhập ngũ phải tới đơn vị quân đội của mình trong vòng 3 ngày nếu không muốn bị kiện. Tuy nhiên, đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ không hề gửi những tin nhắn này.

Được biết, đây là tình trạng thường thấy tại những khu vực gần biên giới với Nga. Theo một nguồn tin địa phương, những tin nhắn giả mạo này có thể do kẻ xấu cố ý khiến dư luận hoang mang, nhưng cũng rất có thể là "sáng kiến" của Bộ Quốc phòng Ukraine. 

"Chẳng ai muốn nhập ngũ đâu. Quân đội [Ukraine] hiện giờ cực kì hỗn loạn", nguồn tin trên cho biết.

Tình hình thậm chí còn tệ hơn tại một số tỉnh khác của Ukraine. Một số người dân ở Kharkiv cho biết tại thành phố này đang có một cuộc truy lùng gắt gao những đối tượng đào ngũ. Người dân có thể bị bắt kiểm tra giấy tờ bất cứ lúc nào vì cuộc truy lùng ấy. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều tỉnh thành khác của Ukraine.

Nhằm trấn an dư luận, Tổng thống Poroshenko đã phải tuyên bố rằng Kiev chưa có quyết định tổng động viên toàn quốc, và trước mắt sẽ tiến hành huy động lực lượng lính dự bị.

Theo một bài viết được đăng tải trên trang 112 Ukraine đã miêu tả tình hình nước này trước và trong ngày đầu tiên áp dụng thiết quân luật như sau: Mọi người đều "hoảng loạn"; một số cây ATM tại Kiev "đột nhiên" hết sạch tiền, nhiều kệ hàng trong siêu thị trống trơn, và tỉ giá hối đoái đồng ngoại tệ tăng vọt.

Dân Ukraine hoảng loạn, bất bình sau ngày đầu thiết quân luật: Ông Poroshenko đã lầm to? - Ảnh 2.

Hình ảnh kệ hàng trống trơn hôm 28/11.

"Hoang mang là chuyện bình thường"

Ông Andrei Koshkin, nhà khoa học chính trị quân sự, trưởng khoa khoa học chính trị và xã hội học Trường Quản lý kinh tế Plekhanov (Nga), nhận định: "Việc người dân hoang mang trong ngày đầu tiên áp dụng thiết quân luật là điều bình thường, bởi mọi người đều không biết nên hành động ra sao."

"Chính quyền Ukraine hiểu rằng cần phải làm gì đó trong tình huống này, nhưng họ không biết điều đó là gì. [...] Điều thú vị là những người ban hành lệnh thiết quân luật này không biết mình nên làm gì", chuyên gia Koshkin nhận định.

RT dẫn lời nguồn tin từ phe Tự lực tại Ukraine cho biết, nhiều người dân địa phương đã có thái độ bất bình và phản đối lệnh thiết quân luật, do lệnh này đã cản trở và gây khó khăn cho những hoạt động thường ngày của họ.

"Tổng thống [Poroshenko] đã cam kết rằng lệnh thiết quân luật sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân. Nhưng trong thực tế, người dân lại không thấy điều đó. Nhiều người cảm thấy bất bình và không hiểu được tại sao chính phủ cần áp đặt lệnh thiết quân luật", nguồn tin trên nói với RT.

Một số ý kiến trong giới phân tích cho rằng quyết định áp đặt lệnh thiết quân luật lần này của chính quyền ông Poroshenko sẽ có ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra vào tháng 3/2019 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại