TT Putin tự hào "khoe" cách Nga hiên ngang trụ vững giữa bão trừng phạt và thương chiến

Hồng Anh |

"Nga không chủ định từ bỏ đồng USD - chính đồng USD đã rời bỏ chúng tôi", ông Putin tuyên bố tại diễn đàn kêu gọi đầu tư Russia Calling hôm 28/11 vừa qua.

Phát biểu tại diễn đàn Russia Calling, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương và cùng Nga tìm kiếm tiếng nói chung.

Cụ thể, ông Putin đã đề cập tới kế hoạch từ bỏ đồng USD trong các giao dịch quốc tế của Nga nhằm đối phó với những đòn trừng phạt hà khắc của Mỹ.

"Nga không chủ định từ bỏ đồng USD - chính đồng USD đã rời bỏ chúng tôi, và những ai quyết định tung đòn trừng phạt đang không chỉ tự bắn vào chân mình, mà còn bị 'gậy ông đập lưng ông'. Chính sự bất ổn của đồng USD đã khiến nhiều nền kinh tế trên toàn cầu phải tìm đến loại tiền tệ khác, và tạo ra những hệ thống ổn định hơn, độc lập với đồng USD", ông Putin nói.

Vị Tổng thống Nga khẳng định nền kinh tế của nước này đã bắt đầu thích nghi với những khó khăn do lệnh trừng phạt, do đó các nhà đầu tư không cần phải nghi ngờ gì về sự ổn định của kinh tế Nga.

"Tôi tin là mọi người đều hiểu rằng, bất chấp những khủng hoảng và thách thức, kinh tế Nga đang dần thích nghi với những khó khăn này và trở nên tự tin hơn, đồng thời tạo điều kiện để các ngành sản xuất và dịch vụ trong nước phát triển", ông Putin nói.

Ông Putin cũng tiết lộ cách thức Moskva củng cố hệ thống tài chính trong nước trước những làn sóng trừng phạt của Mỹ và phương Tây:

"Mức tăng trưởng GDP của Nga là 1,5%, một con số có phần khiêm tốn. Tuy nhiên, các khoản đầu tư vào vốn cố định lại cao hơn so với mức tăng trưởng GDP - ở mức 4,1%. Điều này cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư về tương lai của nền kinh tế Nga. Họ hiểu rằng những chính sách tài chính của Nga ổn định, đáng tin cậy và có thể dự đoán trước".

Vị Tổng thống Nga còn nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đang gây tổn hại đến cả châu Âu, điển hình là việc lục địa già đã mất đi 400.000 việc làm. Ông cho biết Nga đang thảo luận với những đối tác thương mại quan trọng về việc thiết lập hệ thống thanh toán độc lập với mạng lưới ngân hàng SWIFT.

Bên cạnh các lệnh trừng phạt, ông Putin cũng đề cập đến xung đột thương mại hiện đang rất "nóng" giữa Washington và Bắc Kinh

Cụ thể, theo ông Putin, cuộc chiến này đã mở ra rất nhiều cánh cửa cơ hội cho Nga, ví dụ như việc xuất khẩu mặt hàng đậu tương sang Trung Quốc.

"Mỹ từng cung cấp số lượng lớn đậu tương [sang Trung Quốc], và bây giờ Nga sẽ thế chân Mỹ. Nga cũng đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu thịt gia cầm và các loại thực phẩm khác sang Trung Quốc. Thực tế, [Nga có thể làm được điều đó] là do Mỹ đã tình nguyện rời bỏ thị trường rất lớn này...", vị Tổng thống Nga kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại