Dân quân người Kurd kêu gọi Syria cứu giúp trước lửa đạn Thổ Nhĩ Kỳ

Anh Tuấn |

Theo hãng tin Sputnik, chính phủ Syria đã lên án chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin (Syria) là hành động xâm phạm chủ quyền của nước này, và mới đây lực lượng người Kurd ở Afrin đã kêu gọi sự giúp đỡ của Damascus.

Người đứng đầu khu vực Afrin, nơi do Đảng Liên hợp Dân chủ Người Kurd (PYD) kiểm soát, là bà Hevi Mustafa cho biết, trước tiên việc đàm phán để chuyển giao quyền lực tại Afrin cho quân đội Syria là không đúng sự thật.

“Tất cả các thông tin về quá trình đàm phán nhằm giao Afrin cho chính quyền Syria là không có thật. Các cuộc tấn công tại Afrin đang diễn ra là bởi chúng tôi sẽ không giao vùng lãnh thổ này cho Syria”, bà nói.

Cũng theo bà Mustafa, đại diện của đảng PYD đã kêu gọi quân đội Syria tham gia bảo vệ Afrin khỏi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi đã yêu cầu quân chính phủ Syria hãy bảo vệ Afrin. Chính phủ Syria đã tuyên bố rằng họ sẽ đẩy lùi cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ nếu xảy ra. Vì vậy khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự, chúng tôi đã kêu gọi chính phủ Syria bảo vệ Afrin, vốn là một vùng lãnh thổ của Syria. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp ngoại giao để chấm dứt các cuộc tấn công tại Afrin song vẫn chưa có kết quả”, bà nói.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Afrin từ ngày 20/1 nhằm tiêu diệt lực lượng dân quân YPG người Kurd, vốn do PYD thành lập nhưng bị Ankara coi là có liên quan đến Đảng Lao động Kurdistan (PKK), một đảng phái bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố. Chính quyền Damascus đã lên án chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và gọi đây là hành động xâm phạm đến lãnh thổ Syria.

Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự của họ là nhằm đảm bảo an toàn cho vùng biên giới trước hiểm họa khủng bố. Ankara cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng các lực lượng đồng minh sẽ không giao tranh với quân đội Syria nhằm tôn trọng chủ quyền lãnh thổ nước này.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin diễn ra sau khi Mỹ công bố kế hoạch huấn luyện một lực lượng biên giới gồm 30.000 quân, có thành phần chủ yếu là chiến binh người Kurd. Washington đã bị Ankara chỉ trích nặng nề, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi đây là hành động “thành lập đội quân khủng bố” của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại