Thái Lan: Tịch thu toàn bộ tài sản của bà Yingluck để bồi thường vụ bê bối trợ giá gạo

Phạm Xuân Lăng |

Bộ Tài chính Thái Lan sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc kê biên các tài sản của bà Yingluck, đồng thời chỉ đạo cho Cục thi hành án tiến hành tịch thu các tài sản này.

Ngày 31/1/2018, chính phủ Thái Lan đã ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra để bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ bê bối trợ giá gạo khi bà còn đương chức.

Thái Lan: Tịch thu toàn bộ tài sản của bà Yingluck để bồi thường vụ bê bối trợ giá gạo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Wisanu Kruengam. Ảnh: Nation

Thông tấn xã Thái Lan dẫn lời Phó Thủ tướng Wisanu Kruengam cho biết, chính phủ nước này đã ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của bà Yingluck Shinawatra để thanh toán khoản thiệt hại mà vị cựu thủ tướng này phải bồi thường liên quan đến vụ bê bối trợ giá gạo thời còn đương chức.

Theo đó, Bộ Tài chính Thái Lan sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc kê biên các tài sản của bà Yingluck, đồng thời chỉ đạo cho Cục thi hành án tiến hành tịch thu các tài sản này.

"Việc thu giữ tài sản có thể được tiến hành liên tục, bởi thời hạn hiệu lực theo phán quyết của tòa án kéo dài trong 10 năm, hoặc cho đến khi có đơn kiến nghị lên tòa án xin giảm án và được tòa chấp thuận xem xét lại", ông Wisanu nói.

Phó Thủ tướng Wisanu cho biết thêm, thời gian qua việc thu giữ tài sản của bà Yingluck đã được tiến hành, nhưng số lượng thu giữ được là rất ít so với phán quyết của tòa án. Theo kế hoạch, Bộ tài chính sẽ đưa số tài sản tịch thu được của bà Yingluck xung vào công quỹ quốc gia khi vụ án kết thúc.

Trước đó, bên cạnh mức án tù 5 năm, cựu thủ tướng Yingluck còn bị buộc bồi thường cho ngân sách 35 tỉ baht, một phần trong khoản thiệt hại mà chính phủ của bà phải chịu trách nhiệm trong vụ bê bối.

Năm 2017, chính quyền phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng mang tên bà Yingluck nhưng chỉ thu được 1,96 triệu baht dù vào năm 2015, bà khai báo có tổng cộng 25 triệu baht trong số tài khoản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại