Đàn ông: Không nói quá đâu, nhưng cả đời này bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tự tin khi trong túi chỉ có cái chứng minh thư cũ và vài đồng bạc lẻ

Lai H. |

Có 3 thứ mà một người đàn ông thật sự cần làm để rèn luyện bản lĩnh. Thiếu 1 trong 3 là cuộc sống của bạn sẽ kém hạnh phúc đi rất nhiều.

Nhiều người nghĩ rằng khi còn trẻ thì mình nên tập trung vào quan hệ. Tuy nhiên nếu còn trẻ mà bạn chỉ tập trung làm điều này là hỏng đó. "Mây tầng nào giao lưu với mây tầng đó", nếu hiện tại giá trị bạn chưa cao, bạn sẽ chỉ giao lưu được với những người cùng tần số với mình thôi.

Thử nghĩ xem, một người thu nhập 200-300 triệu/tháng, 1 ngày làm 8 tiếng thì đâu đó 1 tiếng anh ta cũng phải kiếm được từ 800 ngàn đến 1,2triệu. Tại sao anh ta lại dành 1 tiếng đó ra để giao lưu với những người "thời gian là biển" như bạn.

Lại có nhiều người nghĩ rằng mình nên tập trung vào nhậu. Nhậu giỏi mới kiếm được mối quan hệ tốt, đó lại là điều sai lầm tiếp theo. Những người thành công thời hiện tại không giống như xưa, để kiếm tiền họ phải luôn giữ cho mình đầu óc tỉnh táo.

Rồi cứ cho bạn sẽ gặp ai đó giàu, thành công trên bàn nhậu đi. Nhưng ngoài việc biết tên, cùng lắm lấy được số điện thoại thì sẽ chả có gì hơn.

Còn du lịch tăng trải nghiệm thì sao? Đó cũng là một điều tốt, giúp bạn nhận biết được giá trị con người, cân bằng công việc, cuộc sống. Thậm chí có một số người bắt được ý tưởng, đem công việc từ chõ này để khai thác ở chỗ khác. Thường thấy nhất là những người đi nước ngoài, trở về từ những thành phố lớn.

Tuy nhiên, đa số đều phải "nằm vùng" một thời gian dài chứ không phải ngày 1 ngày 2. Mặt khác, những người vin vào cớ du lịch tăng trải nghiệm lại thường là những con nghiện du lịch, chỉ chờ có lương để được xả, giải trí, nuông chiều bản thân.

Quan hệ không phải, nhậu nhẹt không phải, du lịch cũng không. Vậy thì đâu là cách rèn luyện bản lĩnh đàn ông thực sự?

Dưới đây là 3 thứ để giúp bạn rèn luyện bản lĩnh đàn ông. Hãy dành toàn bộ thời gian, tuổi trẻ của mình để tập trung vào 3 thứ này.

Đàn ông: Không nói quá đâu, nhưng cả đời này bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tự tin khi trong túi chỉ có cái chứng minh thư cũ và vài đồng bạc lẻ - Ảnh 1.

1. Kiếm tiền

Kiếm tiền không phải là việc bạn làm gì đó thật nhanh, thật ẩu trong thời gian ngắn. Kiếm tiền là công việc bạn xây dựng hàng ngày, là mục tiêu, là động lực, là khát khao thôi thúc bạn mỗi sáng.

Ban đầu chưa kiếm được nhiều tiền, có khi nó chỉ là tham vọng thôi. Từ tham vọng này bạn mới dồn nén, thúc ép, tạo áp lực cho bản thân để lao về phía trước. Chẳng hạn hiện tại bạn kiếm được 10 triệu/tháng, giờ muốn kiếm 20 triệu/tháng thì bạn phải học hỏi, trau dồi kiến thức. Rồi muốn kiếm được 50 triệu hay 100 triệu cũng tương tự. Bạn học ngày học đêm, rèn luyện tới rèn luyện lui. Bạn tận dụng mọi cơ hội để lao về phía trước. Rồi sau một thời gian ngắn, bạn trở thành con người giá trị và hiểu biết hơn hẳn.

Khi kiếm được tiền rồi, bạn sẽ có sự nghiệp. Bạn hiện thực hóa được ước mơ mua xe, mua nhà, quần áo hiệu, điện thoại xịn.

Rồi khi có sự nghiệp rồi bạn sẽ có vị trí xã hội. Lúc này, người khác nhìn bạn kẻ nể phục, kẻ hoài nghi, kẻ ghen tức. Bạn dần cảm thấy tiếng nói của mình có trọng lượng, bạn thấy sự hiện diện của mình thật lớn, bạn thấy mình quan trọng. Bởi qua ánh mắt của người khác, bạn biết đó là sự thật.

Cách rèn luyện bản lĩnh đàn ông, đó là tập trung vào học hỏi cách kiếm tiền. Không nói quá đâu, cả cuộc đời này bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tự tin thật sự khi trong túi mình chỉ có cái chứng minh thư cũ và vài đồng bạc lẻ.

2. Tình yêu

Không phải kiếm tiền trước học chinh phục sau. Tiền mất thì kiếm lại được còn phụ nữ thì mất đi kiếm lại một người tuyệt hơn không phải chuyện đơn giản.

Real man bắt buộc phải học về chinh phục. Gặp những người 26, 27 tuổi chưa nắm tay con gái bao giờ, không cần tôi phải nói ra họ đang có vấn đề đâu. Chính họ cũng cảm thấy mình có vấn đề, thậm chí cảm thấy vô vị ngay cả khi cuộc sống có được một công việc tốt, thăng tiến.

Bạn tôi, Tú, cậu trai nhà có điều kiện, đi Mẹc, gia đình điều kiện, có công việc kinh doanh riêng. Đúng, sẽ không khó để những người như vậy có bạn gái. Nhưng không như bạn nghĩ đâu, họ cảm nhận thấy rõ ràng 1 việc rằng: Những người con gái đó không yêu họ bằng chính con người họ. Họ không thực sự cảm thấy mình hấp dẫn, những người con gái xung quanh không khát khao họ. Thứ phụ nữ khát khao một bến đỗ an toàn, vật chất đầy đủ, và tương lai hứa hẹn mà thôi.

Tôi không nói quá việc này để bạn phải học về chinh phục đâu. Ở quán nhậu chủ đề nói nhiều nhất là gì? Phụ nữ. Ở quán trà đá chủ đề nói nhiều nhất là gì? Phụ nữ. Thậm chí trong phòng thay đồ thì vẫn là phụ nữ.

Thế nên, còn trẻ mà bạn không học cách có được tình yêu, bạn không chỉ mất đi "tuổi yêu" đẹp nhất của cuộc đời, mà còn đánh mất người đích thực yêu chính con người bạn.

Đàn ông: Không nói quá đâu, nhưng cả đời này bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tự tin khi trong túi chỉ có cái chứng minh thư cũ và vài đồng bạc lẻ - Ảnh 2.

3. Sức khỏe

Thứ song song với 2 điều trên mà bạn nên tập trung vào, đó chính là sức khỏe. Về lĩnh vực này mỗi người có mục tiêu khác nhau.

Có điều bất kể mục tiêu là gì thì khi rèn luyện sức khỏe phải vui. Đừng đánh mất niềm vui hay mọi thứ khác trong cuộc sống chỉ để đo xem hôm nay ăn bao nhiêu gram ức gà, khoai, bao nhiêu gram bò, lợn, v.v… Tôi gặp một cậu em cao 1m8, thân hình to, đẹp, cơ bắp. Nhưng hiếm khi tôi thấy cậu ta vui vẻ. Thay vào đó lúc nào cậu ta cũng thấy mệt mỏi, tinh thần rệu rã, quá áp lực và stress với việc phải duy trì chế độ ăn uống rồi tập luyện kiêng khem.

Mỗi người đều có một lựa chọn. Tuy nhiên dù lựa chọn thế nào, hãy tập trung vào sức khỏe và sự vui vẻ cho bản thân. Đừng theo những chế độ quá khắc nghiệt, cũng đừng tiêm steroid hay chất hóa học nào để mà đẹp chốc lát, hủy hoại cơ thể về sau.

***

Tóm lại, ở trên là 3 thứ một người đàn ông thật sự cần làm để rèn luyện bản lĩnh. Thiếu 1 trong 3 là cuộc sống của bạn sẽ kém hạnh phúc đi rất nhiều.

Nếu không có tiền mà chỉ có người đồng hành và sức khỏe, bạn sẽ chỉ vui trong thời gian ngắn. Một khi vào mối quan hệ, 2 người sẽ khó lòng mà hạnh phúc nổi.

Nếu có tiền có sức khỏe mà không có tình yêu. Miếng pizaa cuộc đời bạn bị sẻ mất quá nửa.

Nếu có tiền có tình yêu nhưng không có sức khỏe, chẳng hạn suốt ngày đau ốm, nằm viện, cuộc sống của bạn vô nghĩa.

Nhớ nhé, phải có 3 thứ tiền bạc, tình yêu, và sức khỏe thì tất cả mới dẫn tới hạnh phúc của một người đàn ông. Đó mới là cách rèn luyện bản lĩnh đàn ông cho đàn ông chất, đàn ông thực thụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại