Những phong cách thời trang nên tránh

Nam giới cũng cần xu hướng thời trang của riêng mình. Nhưng đôi khi sự cá tính và độc đáo riêng quá đà sẽ gây thất bại trong việc tạo hình ảnh đẹp cho chủ nhân bộ trang phục.

Nói không với áo lông thú

 

Đây không chỉ là lời tư vấn thời trang hợp lý, mà còn vì vấn đề nhân đạo. Bạn sẽ thấy thế nào nếu ngày nào đó người ngoài hành tinh cũng lột da chúng ta để phục vụ mục đích thời trang của họ? Do đó, những bộ cánh làm từ lông thú như sóc sinsin, cáo, và những động vật khác không nên là sự lựa chọn cho phong cách ăn mặc của bạn.

Quần Jeans rách lỗ chỗ

 

Thập niên 90 đã trôi qua rất lâu rồi và xu hướng ăn mặc thời kì đó cũng đã không còn thịnh hành ở thời điểm hiện tại! Kiểu mốt "nghèo" với quần jean đầy những vết rách chỉ trong hợp thời với không gian thuở xưa. Vì thế, bạn cũng không có lý do gì để tiếp tục duy trì những chiếc quần Jean với phong cách hippie của thập niên trước nữa.

Áo vest đi cùng quần soọc

 

Mặc vest cùng quần sọc hoàn toàn không phải là xu hướng thời trang nhưng chúng tôi muốn cảnh báo nếu bạn hướng đến phong cách ăn mặc tương tự. Trừ khi bạn là những nghệ sĩ lập dị, còn không thì đừng bao giờ thử mốt ăn mặc này. Vest, áo jacket và áo khoác chỉ hài hòa khi đi cùng với quần tây.

Và áo vest chỉ phù hợp với không gian trang trọng. Có lẽ bạn cũng chưa bao giờ thấy một vị giám đốc điều hành mà lại mặc jacket cùng với quần soọc.

Lấp lánh kim loại

 

Các bạn nam xin vui lòng tránh bất cứ trang phục liên quan đến vàng, bạc, đồng hoặc bất kỳ kim loại nào khác. Đặc biệt là áo khoác, áo vest, cà vạt hoặc mũ có kim loại. Những trang phục, phụ kiện này sẽ khiến bạn trông rất lòe loẹt, đánh mất tính mạnh mẽ của người đàn ông.

"Khoe" đồ lót

 

Trừ khi bạn là một rapper từng đoạt giải thưởng hoặc sắp thành một tay gangster thích làm nổi, thì đừng nên "khoe" đồ lót ra bên ngoài.

Kiểu mặc để lộ một phần đồ lót chỉ phù hợp với những người có bụng sáu múi săn chắc và những người thích được người khác chú ý. Bạn nên kết thúc ngay hành động dại dột nếu bạn đánh giá cao kiểu ăn mặc này.

Lý do vì sao nó được gọi là "đồ lót" - điều đó có nghĩa là bạn cần "giấu" chúng bên dưới quần áo của bạn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại