Những điều đàn ông không nên hỏi bạn gái

Theo David DeAngelo, tác giả quyển sách Double Your Dating, thì trong một mối quan hệ không có gì tệ hơn là mắc sai lầm rồi sau đó lại phải ân hận, hối tiếc. Và một phương án cần thiết là hãy tìm cách tránh chúng ngay từ đầu.

Thứ nhất, đàn ông đừng bao giờ hỏi để “được” hôn một cô gái. Hỏi tạo cảm giác đàn ông như một cậu bé, và dù nàng có trả lời “đồng ý” thì cũng chỉ vì lịch sự, trong khi ngọn lửa đam mê nồng cháy bên trong đã nguội lạnh rồi.

Những điều đàn ông không nên hỏi bạn gái
 

Thứ hai, đàn ông đừng bao giờ hỏi liệu mình có thể mời nàng đi chơi vào một ngày nào đó không, vì phụ nữ thích đi cùng một anh chàng thủ lĩnh và tự chủ hơn là một anh chàng hay xin phép. Đàn ông nên thật tự tin và thẳng thắn bằng lời mời đơn giản và trực tiếp hoặc giới thiệu một địa điểm cụ thể nơi mình muốn mời cô ấy đến.

Thứ ba, đừng bao giờ khoe khoang về mức độ “hoành tráng” của chiếc xe mình đang chạy hay ngôi nhà mình đang ở, vì như vậy chứng tỏ anh chàng đang cố gắng để gây ấn tượng với phái đẹp. Phụ nữ sẽ ấn tượng với vật chất của một anh chàng nếu anh ta đừng đề cập đến chúng trong cuộc đối thoại.

Thứ tư, đàn ông đừng bao giờ hỏi nàng muốn làm gì vào buổi tối, vì nàng thích một người đàn ông có kế hoạch. Đàn ông cần lên kế hoạch trước khi gọi cho nàng, để tránh việc nàng phải suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì.

Thứ năm, đàn ông đừng bao giờ hỏi phụ nữ liệu nàng có thích mình hay không. Đây là nhóm từ làm phụ nữ mất hứng hoàn toàn. Đàn ông nên nắm chắc rằng cô ấy có yêu mình, và đặt câu hỏi chứng tỏ chàng trai đang mất tự tin vào mình.

Thứ sáu, đàn ông đừng nên hỏi tại sao nàng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của mình, vì như vậy chứng tỏ anh chàng rất quan tâm đến việc nàng không trả lời lại, và nó sẽ khiến phụ nữ thấy cảm giác tội lỗi, tiếp theo là thấy thiếu an toàn.

Những điều đàn ông không nên hỏi bạn gái
 

Thứ bảy, đàn ông đừng bao giờ hỏi nàng đã “từng” với bao nhiêu người đàn ông rồi, vì điều đó chứng minh người đàn ông đang có cảm giác yếu thế, kém tự tin.

Thứ tám, người đàn ông đừng bao giờ gợi ý một tương lai hứa hẹn với người phụ nữ mình mới gặp, vì nàng không chỉ muốn mà cần một người đàn ông có chút tính “thử thách” và sẽ mất đi hào hứng nếu nàng có cảm giác mình đã giành phần thắng.

Thứ chín, đừng bao giờ kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với phụ nữ bằng một “kế hoạch sắp sẵn”, thứ nhất, nó sẽ giết chết tính tự nhiên trong cuộc hẹn, thứ hai, người đàn ông cũng mất luôn cơ hội nhận cuộc gọi hẹn hò từ nàng.

Thứ mười, đàn ông đừng bao giờ hỏi về những người bạn khác phái của phụ nữ đặc biệt nếu anh chàng chưa bao giờ gặp họ và chưa hiểu rõ về người phụ nữ, vì đây là con đường nhanh nhất để người đàn ông được liệt vào danh sách “không an toàn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại