Mặc hàng hiệu “ra chất”

Những năm gần đây, việc mua và mặc hàng hiệu đã không còn là cái gì đó quá cao siêu. Nhưng éo le ở chỗ, chẳng mấy ai biết cách mặc hàng hiệu sao cho sang và đẹp.

Chắc hẳn là những quý ông đam mê thời trang, đa phần ai cũng sở hữu hoặc ao ước được sử dụng những món đồ của thương hiệu danh tiếng. Những người có điều kiện coi việc sử dụng hàng hiệu chính là nghệ thuật mua sắm và thể hiện đẳng cấp trong gout thẩm mĩ và việc sử dụng đồng tiền tinh tế.

Tuy vậy, nhóm người này không nhiều bằng những người tuy không có đủ điều kiện sắm sửa cho mình hàng tá đồ hiệu, nhưng vẫn tìm đủ mọi cách để sở hữu chúng, thậm chí là sử dụng hàng nhái. Điều này không chỉ là giảm giá trị của thương hiệu mà thậm chí còn khiến người đó trở nên... kệch cỡm. (Hãy giơ tay nếu bạn đã quá ngán ngẩm những chiếc áo phông in logo Versace to kín người, hay những chiếc quần, chiếc áo đóng mác kim loại Dolce&Gabbana)

Hãy là một người đàn ông biết cách sở hữu và sử dụng hàng hiệu một cách tinh tế, vì cuối cùng, phong cách là do cá tính của bạn tạo ra chứ không phải hoàn toàn nhờ vào một chiếc áo hay một chiếc quần đắt giá. Bài viết này sẽ giúp bạn có được những cái nhìn rõ hơn trong việc lựa chọn, sử dụng, phối hợp đồ hiệu sao cho bản thân không bị quá lố. Hãy khiến đồ hiệu tôn lên vẻ lịch lãm và đẳng cấp của bạn, chứ đừng để bản thân làm nền cho những chiếc mác, logo kim loại.

Lựa chọn nhãn hiệu

Khi cân nhắc giữa các thương hiệu thời trang, chúng ta cần có cái nhìn xa hơn về những gì mà chúng có thể mang lại: thương hiệu đó đắt giá vì cái gì? theo trào lưu hay kiểu dáng?

Có ti tỉ thứ mà một thương hiệu nổi tiếng có thể đem lại nhưng lời khuyên ở đây là hãy gắn bó với những giá trị cổ điển, tồn tại lâu bền theo năm tháng, bất chấp hàng loạt cơn sốt, trào lưu thời trang đến rồi đi như những cơn bão.

Áo sơ mi trơn màu, jeans denim, các loại trang phục cơ bản tương tự như thế luôn được các thương hiệu ưu ái và đưa ra những thiết kế tương tự nhau trong các bộ sưu tập của mình.

Mặc hàng hiệu “ra chất” 1
 

Đừng bị ám ảnh bởi việc người khác không nhận ra trang phục bạn mặc trên người là hàng hiệu mà đổ xô vào những bộ quần áo lộ rõ logo nhãn hàng, đó là một việc thừa thãi và hoàn toàn không cần thiết. Chưa kể đến đa phần những món đồ đó có tính thẩm mỹ không hề cao. Đã là hàng hiệu thì chất vải, cách thiết kế và đường cắt may là những gì mà bạn cần quan tâm.

Đừng biến mình thành “bảng hiệu di động”

Dù muốn hay không thì trang phục là thứ nói lên rất nhiều về người sở hữu chúng. Liệu bạn có muốn bị đánh giá là một anh chàng thích khoe mẽ khi từ đầu tới chân “dính” đầy logo của các thương hiệu. Trên một set đồ, chỉ nên có nhiều nhất là 2 món đồ có lộ logo và đó nên là những thứ phụ kiện như đồng hồ, kẹp cravat hay măng-sét.

Chưa hết, một quy luật vô hình với các quý ông, là món đồ sang trọng bạn sở hữu và khiến người khác thèm muốn sẽ càng đắt giá nếu... họ không biết nguồn gốc của chúng, nôm na, chúng là đồ “độc”.

Mặc hàng hiệu “ra chất” 2
 

Sự đa dạng

Nếu như một người yêu thích nhãn hàng Tommy Hilfiger, anh ta sẽ có xu hướng “đại trà” tủ đồ của mình với thương hiệu đó mà ít khi quan tâm tới mức độ cần thiết cũng như phù hợp của món đó, chỉ đơn giản là Tommy Hilfiger là thương hiệu của anh ta. Kết quả là tủ đồ với đầy mũ, áo, quần và giày với logo đỏ và trắng đặc trưng của Tommy đến như một hệ quả tất yếu.

Mặc hàng hiệu “ra chất” 3
 

Những anh chàng như ở trên đều bị đánh giá là có khả năng chi trả nhưng thiếu đi óc thẩm mỹ và am hiểu đồ hiệu. Sử dụng hàng hiệu không phải chỉ là vấn đề sở thích mà bạn cần có kiến thức về nó, biết được một thương hiệu nổi tiếng vì cái gì? Đối với quần jeans, nhiều người sẽ nghĩ tới Levi's vì chất lượng, độ bền và bề dày lịch sử thương hiệu.

Trong thực tế, một chiếc quần jeans của Marc Jacobs có thể đắt gấp 3 lần so với Levi's nhưng Levi's tạo dựng được tên tuổi của mình từ những chiếc quần jeans đầu tiên trong lịch sử và với kinh nghiệm lâu năm như vậy, sản phẩm của họ tất nhiên sẽ được đánh giá cao hơn mặc dù kiểu dáng có thể chỉ rất đơn giản.

Mặc hàng hiệu “ra chất” 4
 

Phối hợp giữa mới và cũ

Một nguyên tắc được đúc kết trong thời trang đó là có những món đồ sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn và khiến những thứ mặc cùng không còn là vấn đề để phán xét nữa.

Mặc hàng hiệu “ra chất” 5
 

Đối với các quý ông, những món đồ như kính mắt và giày hàng hiệu rất đáng để đầu tư và có thể biến một set đồ bình thường trở nên sang trọng và kiểu cách hơn. Những thứ phụ kiện này có mức giá rất rộng và hiếm khi bị lỗi mốt, và nếu có thỉ cũng phải trong hơn 1 hoặc 2 năm trời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại