Dàn máy khủng 80 tỷ đồng làm đường ở Hà Nội có gì đặc biệt?

T.Công |

Lớp nhựa đường sẽ được bóc và tái chế ngay trên dàn máy hiện đại này, rồi trải lại chính ở đoạn đường vừa bóc đó. Chỉ 4 giờ sau, đường có thể lưu thông bình thường.

Một dàn máy tái chế nguội của Đức trị giá hơn 80 tỷ đồng do Công ty cổ phần Hoàng An đầu tư đã được đưa vào vận hành thử nghiệm tại Việt Nam. 

Dàn máy này đã bóc và trải lớp nhựa đường đầu tiên ở 400m đường Yên Phụ, Hà Nội hôm 24/6. Khi đó, hàng chục người, trong đó có các chuyên gia người Đức và Singapore đã cùng tham gia vận hành thiết bị này.

"Dàn máy được vận hành theo thứ tự: Xe rải xi măng, xe tưới nước, xe rải nhựa, máy tái chế nhựa đường, máy rải nhựa đường và 3 chiếc xe lu làm phẳng mặt đường", tờ Hà Nội mới thông tin.

Ông Hoàng Quốc Thêm (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng An) chia sẻ trên báo Giao thông, đây là dàn máy tối ưu nhất cho Việt Nam trong thi công công trình giao thông và bảo trì đường bộ.

Theo vị này, với cách bảo trì đường bộ cũ thì phải bóc lớp nhựa đường cũ rồi trải lớp nhựa đường mới. Thế nhưng, dàn máy hiện đại này sẽ tái chế ngay tại chỗ lớp nhựa đường cũ vừa được bóc lên, sau đó xử lý và trải lại trên chính đoạn đường đó.

Ưu điểm của dàn máy là tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm ùn tắc giao thông cũng như ô nhiễm môi trường.

Ông Thêm đánh giá, chất lượng thi công của dàn máy này hơn công nghệ cũ khoảng 1,3 - 1,5 lần.

Dàn máy khủng 80 tỷ đồng làm đường ở Hà Nội có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ảnh: Vietnamnet

Báo VnExpress cho hay, dàn máy này sẽ làm được 1km đường rộng 11 mét trong thời gian 7 tiếng. Máy chính sẽ đảm nhận 3 công đoạn là: cào bóc đoạn đường hỏng, nghiền và trộn với phụ gia tăng cường. Nhựa đường tiếp tục được chuyển qua xe rải nhựa. Lớp nhựa đường chế nguội sẽ được xe lu làm phẳng như mới.

Sau khi trải nhựa mới thì chỉ 4 giờ thì tuyến đường có thể lưu thông bình thường.

Được biết, dàn máy 80 tỷ đồng mà Công ty Cổ phần Hoàng An đầu tư là dàn máy tái chế nguội thứ hai tại Việt Nam. Tập đoàn Trường Thịnh trước đó đã đầu tư một dây chuyền cào bóc, tái chế nguội vào năm 2016.

Sau khi thi công ở đoạn Yên Phụ, dàn máy này tiếp tục sửa mặt đường hư hỏng trên đường Hồ Chí Minh.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại