Dân mạng chia phe tranh cãi "nảy lửa" với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn

Suger |

Sau khi xuất hiện bài đăng tỏ ý nghi vấn về những bức ảnh check-in trên máy bay của một chú chó được lan truyền, đã có những tranh cãi trái chiều từ phía cộng đồng mạng.

Với hội yêu yêu động vật, những chú cún cưng hay mèo cưng không đơn thuần chỉ là vật nuôi mà còn gắn bó với họ như một người bạn, một thành viên trong gia đình.

Thậm chí, nhiều người còn không ngại khó khăn để thu xếp cho vật cưng được đi du lịch cùng mình. Như trường hợp của cô bạn Đỗ Vy (hiện đang sống tại TP.HCM) là một ví dụ.

Vì quá yêu quý nên Vy đã đưa chú chó Annie của mình đi cùng trên chuyến bay đến Phú Quốc. Sau khi những hình ảnh check-in trên khoang hành khách của chú cún này được chia sẻ trên MXH đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều.

Thậm chí, trong một group kín trên Facebook còn xuất hiện bài đăng nghi ngờ về tính chân thật của bộ ảnh này. Vậy thực hư của câu chuyện mang thú cưng lên khoang hành khách của máy bay là như thế nào?

Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 1.
Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 2.

Chú chó Annie cùng cô chủ Đỗ Vy trên chuyến bay đến Phú Quốc.

Cụ thể, bài viết trên được một tài khoản Facebook có tên là Anh Vũ đăng tải đã đặt ra nghi vấn về câu chuyện mang vật nuôi lên máy bay của cô bạn tên V. Bài đăng cho rằng không có chuyện tự do mang thú cưng ra chụp hình trong lúc máy bay đã cất cánh rồi, dù bạn mua vé phổ thông hay thương gia đều như thế.

Ngoài ra, người đăng bài còn bày tỏ thái độ khá gay gắt với bức ảnh chú cún đứng hai chân lên bàn ăn trên máy bay.

Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 3.
Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 4.

Hình ảnh chú cún đứng hai chân lên bàn ăn được cho là không chấp nhận được.

Bài viết của Anh Vũ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Cụ thể, đã có hơn 5k lượt thích cùng 2k bình luận trái chiều bên dưới bài đăng này. Người thì đồng tình, người thì chỉ trích, khiến câu chuyện này trở thành đề tài gây tranh cãi.

Một bên thì phản đối gay gắt với việc đem chó lên khoang hành khách:

Đỗ Mai Quyên: "Có thể bạn thấy cho chó ra ngoài là bình thường nhưng không có nghĩa là ai cũng thoải mái với điều đó, nhất là khi có người bị dị ứng lông động vật nên là cứ phải làm đúng theo quy định, chứ đừng vì 1 phút sống ảo mà làm ảnh hưởng tới cả đống người".

Linh Nhi: "Bạn này rõ ràng đã làm sai luật mà. Tuy được phép đem chó lên máy bay nhưng phải bỏ trong lồng, còn bạn ấy cho chó ra ngoài còn đứng lên bàn ăn, sai rành ra đó mà nhiều người vào bênh cho được. Đây là phương tiện công cộng chứ không phải nhà bạn mà muốn làm sao thì làm rồi ảnh hưởng người khác".

Thùy Thương: "Đừng vì cá nhân mà làm ảnh hưởng cả tập thể. Biết đâu trong chuyến bay có hành khách bị dị ứng lông động vật, hoặc con chó hoảng sợ khi tăng giảm độ cao đột ngột nó sẽ sủa hay lỡ cắn phải một ai đó thì hậu quả không nhỏ đâu".

Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 5.
Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 6.
Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 7.
Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 8.

Những hình ảnh đáng yêu trong chuyến du lịch Phú Quốc của chú chó này.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực cô bạn tên Vy trong bài viết kia:

Kiều Trang: "Ai thấy sao chứ tui thấy quá ư là bình thường, miễn không làm ảnh hưởng tới ai là được".

Thùy Dương: "Theo bài viết từ nguồn, bạn nữ mang chó lên được sự đồng ý của cơ trưởng và tiếp viên trưởng, đồng thời phải ngồi ghế cuối tách biệt với hành khách phía trên và đảm bảo được an toàn. Đừng sân si với người ta quá!".

Thanh Vân: "Chị ấy có bỏ lồng mà, chắc chỉ cho bé ra chụp hình rồi bỏ vào thôi chứ có gì đâu mà mọi người gắt thế".

Trước những tranh cãi gay gắt từ phía cư dân mạng, chúng tôi đã liên hệ với Đỗ Vy – chủ của chú chó để làm rõ sự việc. Vy cho biết cô đã biết chuyện này và thật sự không kiểm soát được trước việc bàn tán trái chiều của mọi người. Vy chia sẻ, cô đã làm đúng theo tất cả những thủ tục, quy định để có thể đưa được chú chó của mình lên máy bay.

"Mình đã phải làm rất nhiều thủ tục kiểm dịch của Cục Thú y, có sự đồng ý của hãng bay, thông qua cửa hải quan địa phương và cơ trưởng chuyến bay chấp thuận" - cô bạn cho biết.

Về thẻ thành viên, Vy nói rằng dù bạn có thẻ hạng nào đi chăng nữa thì người mang cún lên cabin đều phải ngồi khoang dưới cùng, tiếp viên của hãng bay sẽ quan sát thường xuyên xem cún có biểu hiện làm phiền người khác hay không”

Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 9.
Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa với câu chuyện mang thú cưng lên máy bay của cô bạn đến từ Sài Gòn - Ảnh 10.

Đi du lịch cùng thú cưng vui thế này, ai mà không thích chứ!

Khi được hỏi về việc mang chó ra khỏi lồng để chụp ảnh gây tranh cãi, Đỗ Vy cho biết:

"Lúc đèn hiệu an toàn vừa tắt, mình có để bé cún ra cho uống nước, do cún nhà mình hay cười nên chỉ chụp ảnh 5 phút là đã cất vào lồng lại. Khi mình mang ra ngoài thì các chị tiếp viên đều thấy, hành khách chuyến bay ấy cũng vắng nên không ai ngồi khu vực cuối cả.

Ngoài ra, hãng hàng không Vietnam Airlines là hãng quốc tế 4 sao, cũng là hãng duy nhất khai thác các chặn bay cho pet lên cabin, nên hệ luỵ của việc này họ cũng sẽ lường trước được".

Cô bạn cũng hy vọng sự việc sẽ không đi quá xa, làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Theo tìm hiểu, trên trang web chính thức của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã có qui định cụ thể về việc mang thú cưng lên máy bay như sau:

Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ cho hành khách mang theo động vật cảnh lên khoang hành khách đi trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác. Dịch vụ được cung ứng tùy thuộc vào vị trí chất xếp trên khoang hành khách của từng loại tàu bay.

Hành khách có nhu cầu mang theo động vật cảnh lên máy bay vui lòng liên hệ với các chi nhánh của Vietnam Airlines. Hành khách đặt trước dịch vụ ít nhất 24 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay.

Hành khách liên hệ với các cơ quan kiểm dịch, đại sứ quán, lãnh sự quán của các nước liên quan trong hành trình để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu như giấy phép xuất/nhập khẩu, chứng nhận kiểm dịch, sức khỏe, tiêm phòng.

Lưu ý: Hành khách lưu ý dịch vụ cho hành khách mang theo động vật cảnh lên máy bay không được áp dụng cho khoang thương gia trên tầu bay A350 và B787. Ngoài ra, thú cưng phải được giữ trong lồng vận chuyển đúng qui định và chỉ có thú cưng dưới 6kg mới được đi chung khoang hành khách.

Chuyện ai đúng ai sai trong câu chuyện trên vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, nếu bạn đang có ý định mang thú cưng đi máy bay cùng thì nhớ tham khảo những thông tin này để khỏi phải rắc rối trong lúc di chuyển nhé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại