Dân làng xúm lại làm lễ, đào mộ chôn cất cá voi 30kg trong nghĩa trang

Ngọc Tú |

Phát hiện con cá voi bị chết dạt vào bờ, người dân xóm Đại Bắc đã tiến hành làm lễ và chôn cất trong khu nghĩa trang của xóm.

Người dân làm lễ thắp hương cho cá voi trước khi đưa đi chôn cất.

Người dân làm lễ thắp hương cho cá voi trước khi đưa đi chôn cất.

Ngày 21/3, ông Trần Văn Nguyện - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, người dân xã này vừa tiến hành chôn cất một con cá voi theo phong tục.

Trước đó vào sáng 20/3, người dân xóm Đại Bắc ra khu vực bờ biển thì phát hiện một con cá voi lớn chết dạt vào bờ. Qua kiểm tra, con cá nặng khoảng 30kg, chết từ nhiều ngày trước.

Dân làng xúm lại làm lễ, đào mộ chôn cất cá voi 30kg trong nghĩa trang - Ảnh 1.

Con cá voi nặng khoảng 30kg đã chết từ nhiều ngày trước.

Sau khi báo lên xóm, xã, người dân cùng các đoàn thể đã tổ chức lễ mai táng rồi đào mộ chôn cất cá ngay trong khu nghĩa trang của xóm.

"Việc chôn cất cá được chính quyền, đoàn thể, xóm, người dân làm lễ theo phong tục của người dân làng biển. Nơi chôn cất cá trong khu nghĩa trang chung", ông Nguyện chia sẻ.

Dân làng xúm lại làm lễ, đào mộ chôn cất cá voi 30kg trong nghĩa trang - Ảnh 2.

Rất đông người dân xã Quỳnh Long đến theo dõi và thắp hương cho cá.

Được biết, theo quan niệm và phong tục tập quán, người dân làng biển rất coi trọng cá ông. Mỗi khi có cá ông dạt vào bờ, người dân sẽ cứu giúp. Nếu cá đã chết thì sẽ làm lễ mai táng đầy đủ.

Dân làng xúm lại làm lễ, đào mộ chôn cất cá voi 30kg trong nghĩa trang - Ảnh 3.

Người dân chôn cá theo phong tục tập quán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại