Dẫn con đến cửa hàng ăn nhanh, chỉ vài phút sau bố mẹ hoảng hốt tột độ khi thấy con đang ngậm trong miệng một thứ dành riêng cho người lớn

Negroni |

Cả bố và mẹ của bé gái đều không biết làm cách nào mà cô bé lại có được nó.

Sự việc kinh hoàng xảy ra tại một nhà hàng McDonald ở Perth, Australia, cho thấy một người mẹ đã phát hiện con gái mới biết đi của mình đang nhai một chiếc bao cao su bị vứt bỏ ngay trong nhà hàng. 

Người mẹ ngay lập tức lấy chiếc bao ra khỏi miệng bé gái và đưa cô đến bệnh viện trong sự lo sợ về những căn bệnh STD con gái có thể gặp phải.

Được biết, mẹ cô bé 2 tuổi có tên là Wendy đã nói rằng cô không hề biết bằng cách nào mà con gái lại có được chiếc bao. Cô nói: "Tôi quay lại quầy để đặt mua thêm đồ ăn và con gái lúc đó đang ở lại cùng với chồng tôi. 

Tôi không hề biết chuyện xảy ra như thế nào nhưng khi quay lại, cả tôi và chồng đều hốt hoảng khi thấy con bé đang ngậm một thứ trong miệng trông giống bao cao su. Chúng tôi đã rất sợ hãi.

Ngay lập tức tôi đã đem con gái vào phòng vệ sinh, rửa mặt mũi và chân tay miệng cho con."

Dẫn con đến cửa hàng ăn nhanh, chỉ vài phút sau bố mẹ hoảng hốt tột độ khi thấy con đang ngậm trong miệng một thứ dành riêng cho người lớn - Ảnh 1.

Tại bệnh viện, các bác sĩ yêu cầu cha mẹ quay lại cửa hàng ăn nhanh và thu thập lại chiếc bao cao su để họ có thể kiểm tra xét nghiệm các mầm bệnh. Nhưng khi quay trở lại, Wendy nói rằng nhân viên tại quầy đã từ chối yêu cầu của cô và nói rằng chiếc bao cao su đã bị vứt bỏ.

Hiện tại, bé gái 2 tuổi cần phải chờ 3 tháng để làm xét nghiệm máu xem mình có mắc phải bệnh lây truyền nào không.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, McDonald đã xin lỗi vì sự cố này. Một phát ngôn viên nói rằng: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố đã xảy ra. Sạch sẽ và an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và cứ sau 30 phút là chúng tôi lại dọn dẹp lại một lần."

Vụ việc hiện đang gây hoang mang lo lắng cho các bậc phụ huynh có con nhỏ khi mỗi dẫn chúng đến các cửa hàng ăn nhanh và những nguy cơ tiềm ẩn phía sau.

(Theo The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại