Đàn chồn đất biểu diễn “vũ điệu chiến tranh” để bảo vệ lãnh thổ

Hồng Anh |

Các nhà nghiên cứu cho biết, chồn đất thường có tập tính xù lông, dựng đuôi và đứng bằng 2 chân để đe dọa kẻ thù, bảo vệ lãnh thổ.

Không hiếm những trường hợp sư tử hay linh cẩu bị hà mã "dần" cho nhớ đời bởi có ý đồ không tốt với chúng. Nhưng cũng có đôi lúc hà mã không kiềm chế được bản tính tò mò, thích trêu đùa của mình. Tiếc là lần này chúng chọn sai đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại