Đâm vợ chết, ra tòa chồng nói "không hối hận"

Bảo Ngọc |

Khi tìm thấy vợ sau cãi vã, người chồng đã dùng dao đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong do mất quá nhiều máu.

Sáng 20/5, TAND tỉnh Quảng Bình trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tân (SN 1975, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) 17 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, ngày 18-10-2018, Tân và vợ là Trương Thị Lý xảy ra xích mích và cãi vã nhau. Lúc này, do bực tức nên chị Lý đã bỏ đến nhà cháu ruột để ở nhờ. Tân đã gọi điện kêu vợ về nhưng chị Lý không đồng ý.

Tối 21-10-2018, Tân tiếp tục gọi điện cho vợ và nghe thấy có nhiều tiếng đàn ông nên đã xuống bếp lấy dao và tới nhà anh Nguyễn Trường H. ở gần đó để tìm vợ.

Biết chồng đi tìm, chị Lý đã chạy trốn phía sau thì bị Tân dùng dao đuổi theo. Khi bắt kịp vợ, Tân dùng dao đâm chị này một nhát vào vùng hạ sườn trái khiến nạn nhân tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu do mất máu quá nhiều.

Đáng chú ý tại phiên tòa, khi HĐXX cho nói lời sau cùng, Tân cho hay "không hối hận" về hành vi của mình. Tân còn cho rằng con dao mà Tân gây án là lấy từ tay chị Lý. HĐXX đã bác lời khai trên do không khớp với nhân chứng.

Tân và chị Lý đã có 3 người con, người con nhỏ nhất năm nay mới 12 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại