Đâm thủng gan bạn vì chiếc quần lót bị mất trộm

Minh Toàn |

Nghi ngờ Hiệp lấy chiếc quần lót của mình, Khương tới hỏi thì bị đánh. Tức giận, người đàn ông 31 tuổi lấy dao nhọn đâm bạn tử vong.

Ngày 3/8, Công an Q.12, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Khương (31 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, vào tối 31/7, khi anh Trương Quốc Hiệp (27 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cùng nhóm bạn đang nhậu thì Khương tới tìm để hỏi về chiếc quần lót bị mất.

Nghĩ Khương nghi ngờ mình lấy, Hiệp đã đánh anh này. Ấm ức, Khương lấy chiếc kéo thủ trong người rồi tiếp tục đi tìm anh Hiệp.

Vừa thấy anh Hiệp bước ra quán nhậu, Khương cầm kéo chạy tới đâm vào bụng nam thanh niên 27 tuổi. Thấy anh này bỏ chạy, Khương đâm tiếp 1 nhát vào lưng khiến nạn nhân tử vong.

Anh Trịnh Thắng Thức (19 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) chạy ra can ngăn cũng bị Khương đâm vào bụng.

Gây án xong, Khương nhờ bạn chở đi thuê phòng trọ ngủ. Cơ quan điều tra kết luận, anh Hiệp tử vong do bị đâm thủng gan.

Cảnh sát đã bắt giữ Khương ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý Khương trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại