Đam mê đầu tư bạc tỷ của "cá mập" Kevin O’Leary: "Sưu tập đồng hồ là một loại virus lan nhanh đáng sợ"

Lam Phương |

Không chỉ nhà đầu tư của chương trình "Shark Tank", Kevin O’Leary còn được biết đến là doanh nhân luôn biết cách diện đồ chỉn chu.

Trên các tập của "Shark Tank", Kevin O’Leary luôn xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao trong bộ vest được thiết kế riêng, đeo cà vạt ngay ngắn và cài khăn bỏ túi gọn gàng. Với vẻ ngoài lịch lãm, không có gì ngạc nhiên khi ông phối trang phục cùng chiếc đồng hồ lấp lánh sang trọng.

Sở hữu tài sản ròng ước tính trị giá 400 triệu USD, Kevin O'Leary đã chi không ít để tậu những chiếc đồng hồ phù hợp với trang phục của mình.

Niềm đam mê với "nghệ thuật đeo tay"

Sinh ra ở Canada nhưng Kevin O'Leary liên tục phải di chuyển đến các quốc gia khác. Cha dượng của ông làm việc ở Liên Hợp Quốc và do đặc thù công việc, gia đình ông thường xuyên thay đổi nơi sống.

"Vì Liên Hợp Quốc có văn phòng ở Geneva, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã dành nhiều thời gian ở Thụy Sĩ. Cha dượng tôi đã truyền cho tôi hai niềm đam mê, một trong số đó là đồng hồ", ông tâm sự.

Tuy sau này đã chuyển về Canada, sự tác động của đồng hồ và quy trình chế tác vẫn còn trong Kevin O'Leary. Ông bị cuốn hút bởi tay nghề thủ công liên quan đến việc sản xuất bất kỳ chiếc đồng hồ cao cấp nào.

Đam mê đầu tư bạc tỷ của cá mập Kevin O’Leary: Sưu tập đồng hồ là một loại virus lan nhanh đáng sợ - Ảnh 1.

Kevin O'Leary luôn xuất hiện với trang phục chỉn chu cùng đồng hồ sang trọng. Ảnh: CNBC.

Kevin O'Leary cho biết trên khắp thế giới, có nhiều nhà sưu tập hiện coi đồng hồ là nghệ thuật. Bản thân vị doanh nhân cũng thể hiện sự tôn vinh và tôn trọng nghệ thuật của những người thợ chế tác.

Đầu tháng 4, Kevin O'Leary từng chia sẻ về niềm đam mê dành cho những món phụ kiện đeo tay này. "Sưu tập đồng hồ là sở thích kinh khủng. Như một loại virus, một khi bạn bị nhiễm chúng, bạn sẽ rơi vào tình trạng 'khốn khổ'. Bạn sẽ làm việc cật lực để mua thêm đồng hồ. Đó chính xác là những gì mô tả tôi ở hiện tại", doanh nhân triệu phú USD chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Kevin O'Leary không ngại khoe loạt mẫu đồng hồ đáng kinh ngạc mà ông sở hữu. 

Bộ sưu tập bao gồm mẫu Rolex Daytona bằng thép, 2 chiếc cực hiếm là Rolex phiên bản Rainbow nạm đá quý (200.000 USD) và Patek Philippe 5711 mặt xanh (100.000 USD). Kevin O'Leary còn sở hữu thiết kế từ các thương hiệu đồng hồ xa xỉ như Jaeger-LeCoultre Reverso Large GMT (11.000 USD), Jacob & Co. Epic X Chronograph (33.955 USD) và Cartier Roadster (3.690 USD)...

Đam mê đầu tư bạc tỷ của cá mập Kevin O’Leary: Sưu tập đồng hồ là một loại virus lan nhanh đáng sợ - Ảnh 3.

Ảnh: Miller Mobley.

5 quy tắc quan trọng về đồng hồ của Kevin O'Leary

Thứ nhất, Kevin O'Leay không ngại ăn mừng thành công bằng cách sắm về chiếc đồng hồ mới. Bất cứ khi nào chốt được thỏa thuận hoặc gặt hái thành công trong kinh doanh, ông đều mua đồng hồ.

"Chiếc đồng hồ đắt tiền sẽ hợp lý khi bạn vừa mới rót tiền đầu tư. Việc này chắc chắn thông minh hơn là tiêu khoản tiền tương tự ở Las Vegas", ngôi sao truyền hình nói.

Thứ hai, doanh nhân 68 tuổi không bước chân vào cửa hàng để mua chỉ một chiếc đồng hồ. Thay vào đó, ông mua ít nhất hai chiếc từ một nhà sản xuất. Hành động này giúp Kevin O'Leary đắm chìm hoàn toàn vào thương hiệu đó, cũng như thể hiện cam kết với thương hiệu hoặc nhà bán lẻ rằng ông không phải người lãng phí thời gian.

Đam mê đầu tư bạc tỷ của cá mập Kevin O’Leary: Sưu tập đồng hồ là một loại virus lan nhanh đáng sợ - Ảnh 4.

Ảnh: Wrist Enthusiast.

"Khi bước vào FP Journe, tôi đã mua bốn chiếc cùng một lúc, chỉ để tạo dựng bản thân trong không gian đó. Đồng thời cho người bán hàng thấy tôi nghiêm túc như thế nào trong việc ủng hộ một thương hiệu. Điều này không phổ biến nhưng đó là triết lý của tôi".

"Đừng mua đồ tào lao" là lưu ý quan trọng thứ ba của Kevin O'Leary. Người tiêu dùng không cần mua nhiều, nhưng sản phẩm phải có chất lượng tốt. Đây là điều ông học được từ mẹ của mình.

Bí quyết thứ tư của doanh nhân mặc đẹp này là không cất toàn bộ đồng hồ ở một nơi. Đây là bài học đắt giá ông rút ra được sau khi bị trộm hai bộ sưu tập. Kevin O'Leary đã thay đổi thói quen của mình, lưu trữ đồng hồ rải rác để ngăn chặn hành vi trộm cắp.

Đam mê đầu tư bạc tỷ của cá mập Kevin O’Leary: Sưu tập đồng hồ là một loại virus lan nhanh đáng sợ - Ảnh 5.

Kevin O'Leary luôn đeo đồng hồ dây đỏ khi lên truyền hình. Ảnh: news.abs-cbn.com

Lưu ý cuối cùng là tôn trọng sự khéo léo của nhà sản xuất, nhưng hãy cá nhân hóa khi có thể. Nếu là người xem trung thành của chương trình "Shark Tank", khán giả sẽ nhận ra rằng Kevin O'Leary luôn diện đồ trang trọng. Bộ vest đen, áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt đen được cài ở cổ áo. Đặc biệt, ông luôn luôn đeo đồng hồ có dây màu đỏ trên tay.

Khi ghi hình cho "Shark Tank", Kevin O'Leary luôn dùng dây đỏ. Đây không phải dây đeo duy nhất mà ông muốn. Nhưng dây đỏ là sự lựa chọn của nam doanh nhân khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Do nhu cầu liên tục, các nhà chế tác đồng hồ luôn sản xuất dây đeo đỏ độc nhất vô nhị dành cho đồng hồ của Kevin O'Leary. Ông cũng luôn biết ơn những nghệ nhân đã tạo ra thứ độc đáo cho chiếc đồng hồ của mình.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại