Đắk Lắk triệt phá thêm đường dây đánh bạc quy mô lớn

C. Nguyên |

Đây là đường dây đánh bạc thứ 4 bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá trong vài tuần qua.

Sáng 18-7, lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đánh bác do đối tượng Nguyễn Văn Thông (55 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

Trước đó, đêm 17-7, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp (Công an TP Buôn Ma Thuôt) đã ập vào nhà đối tượng Thông bắt quả tang đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi số đề.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã bắt quả tang Thông đang ghi số đề và giao dịch tiền thắng thua với 5 con bạc khác gồm: Phạm Ngọc Tú (26 tuổi), Hồ Vinh Quang (46 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hương (37 tuổi), Lã Thị Bích (64 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Thành (36 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Khám xét nơi ở của Thông, tổ công tác thu giữ trên 40 triệu đồng là tiền các con bạc dùng để ghi số đề, rất nhiều phơi đề ghi trong ngày 17-7 với số tiền giao dịch hơn 100 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Thông khai nhận đường dây số đề hoạt động hơn 1 tháng nay. Mỗi ngày, ông Thông nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng.

Đắk Lắk triệt phá thêm đường dây đánh bạc quy mô lớn - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án

Trước đó, tối 5-7, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Buôn Ma Thuột và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đồng loạt ập vào 27 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do 3 đối tượng cầm đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố gần 40 đối tượng về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là 3 đường dây đánh bạc có tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại