Đắk Lắk: Thuê xe rồi lừa tài xế để mang ô tô đi cầm cố

Hải Dương |

Thuê anh Long chở mình từ Đắk Nông qua Đắk Lắk với giá 3 triệu đồng/3 ngày, đối tượng Đức đã lừa anh Long lấy xe đem đi cầm cố. Số tiền có được Đức đã mua ma túy và trốn sang Bình Phước.

Ngày 26/7, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Ngọc Đức (29 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, chiều ngày 23/5, Đức gọi điện cho anh Nguyễn Đình Long (20 tuổi, ngụ huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để thuê người này lái xe ô tô đưa mình lên TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lo công việc.

Qua điện thoại, Đức nói với anh Long đi trong vòng 3 ngày và chốt giá thuê xe, thuê tài xế 3 triệu đồng. Thỏa thuận xong giá cả, anh Long điều khiển xe đến đón Đức cùng 3 người bạn của Đức lên TP Buôn Ma Thuột.

Khi đến nơi, Đức thuê phòng khách sạn cho mọi người nghỉ lại. Đến khoảng 15h ngày 24/5, Đức hỏi mượn xe ô tô của anh Long đi giải quyết việc riêng.

Sau khi mượn được xe, Đức đã liên hện với Lê Đình Lộc (28 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) và cầm cố lấy 150 triệu đồng.

Sau khi cầm cố xe, Đức mang đi mua ma túy sử dụng rồi bỏ trốn. Về phần nạn nhân, khi không thấy Đức trở về và cũng không liên lạc được, anh Long đã đến Công an TP Buôn Ma Thuột trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện xe ô tô của anh Long đã bị cầm cố cho Lê Đình Lộc. Sau đó, Công an cũng phát hiện, bắt giữ Đức khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận đã nghiện ma túy từ nhiều năm nay và có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã truy thu chiếc xe ô tô trả lại cho bị hại. Qua định giá, chiếc xe trên có giá trị 460 triệu đồng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại