Đài Loan: Hai phe cầm quyền và đối lập ẩu đả tại nghị viện

Phạm Nghĩa |

Ẩu đả xảy ra giữa các nghị sĩ Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền và phe đối lập chính Quốc dân Đảng (KMT) tại nghị viện Đài Loan hôm 29-6.

Hãng tin Reuters cho biết hơn 20 nghị sĩ KMT đã chiếm giữ tòa nhà lập pháp ở Đài Bắc qua đêm hôm 29-6, chặn lối vào phòng chính bằng dây xích và ghế ngồi. Họ phản đối chính quyền tìm cách thông qua các dự luật, đồng thời yêu cầu nhà lãnh đạo Thái Anh Văn rút lại đề cử phụ tá thân cận Chen Chu làm lãnh đạo Giám sát viện.

Sáng 29-6, các nghị sĩ DPP tiến vào tòa nhà lập pháp, loại bỏ chướng ngại vật và tiếp cận xung quanh bục chính, nơi các nghị sĩ KMT đang chiếm giữ. Đã xảy ra những vụ ẩu đả và tiếng la hét khi KMT – bao gồm cả tân Chủ tịch Johnny Chiang - cố gắng giữ nguyên vị trí.

Sau đó, các nghị sĩ KMT đứng trước bục bày tỏ sự phản đối, thay nhau hô khẩu hiệu trong lúc các nghị sĩ DPP đứng sau họ.

Theo Reuters, KMT bắt đầu biểu tình chống lại DPP cùng bà Thái tối 28-6. "Năm nay, chính quyền của bà Thái trở nên độc đoán hơn trước. Sự cố chấp của bà Thái khiến Quốc dân Đảng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiếm giữ tòa nhà lập pháp để tẩy chay nghị viện (do DPP nắm đa số)" – KMT giải thích.

Cả DPP lẫn văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan đều lên án hành động kể trên. Người phát ngôn DPP mỉa mai rằng Quốc dân Đảng đang "dàn dựng một trò hề".

Năm 2014, hàng trăm sinh viên cũng chiếm giữ nghị viện Đài Loan suốt nhiều tuần trong các cuộc biểu tình "Phong trào Hoa Hướng dương". Những người tham gia đòi hỏi chính quyền minh bạch và cẩn trọng hơn về sự ảnh hưởng kinh tế - chính trị của Trung Quốc đối với hòn đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại