Đài Loan bắt người tiếp ứng cho nhóm khách Việt bỏ trốn

Cẩm Bình |

Trang tin UDN ngày 29.12 đưa tin Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) vừa bắt một đối tượng tình nghi phụ trách dùng xe đón 152 du khách Việt bỏ trốn khi sang đây cuối tuần trước.

Trang tin UDN ngày 29.12 đưa tin Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) vừa bắt một đối tượng tình nghi phụ trách dùng xe đón 152 du khách Việt bỏ trốn khi sang đây cuối tuần trước.

Đối tượng họ Trịnh, người Đài Loan gốc Việt. NIA đã xin lệnh tạm giam từ tòa án.

Cơ quan Di trú cũng khẳng định sẽ làm rõ vai trò của Trịnh trong vụ việc, có phải chủ mưu lên kế hoạch hay không, làm cách nào liên lạc trước với số du khách (lúc họ còn ở Việt Nam) và cách thức tiếp ứng cụ thể.

Còn trang ETToday cho biết Trịnh nhận làm cho một tổ chức buôn người. Đầu tiên người đứng đầu tổ chức (họ Trần) đăng quảng cáo trên mạng xã hội rằng chỉ cần đóng trước 1.000-1.400 USD là có thể sang Đài Loan lao động với danh nghĩa du lịch, số người chấp nhận làm theo được Trịnh tiếp ứng đón đi khi đến đảo này. Khi bị bắt Trịnh khai nhận được thù lao 14.000 Đài tệ.

152 du khách chia thành bốn nhóm nhập cảnh Cao Hùng trong hai ngày 21 và 23.12, sau đó mất tích. NIA đến chiều ngày 29.12 đã tìm ra 20 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại