*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, với những gì đã làm cho quan hệ Việt - Mỹ, ông Bob Kerrey được bầu làm Chủ tịch HĐ tín thác ĐH Fulbright Việt Nam là việc có thể chấp nhận được.
Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ GHPGVN đã có những chia sẻ, quan điểm xung quanh câu chuyện của ông Bob Kerrey.
Tôi hầu như không thấy sự quan tâm đáng kể nào từ phía các em học sinh cấp 3 – những khách hàng tiềm năng của ĐH Fulbright.
Hơn 40 năm đã trôi qua. Chúng ta không thể giữ mãi nỗi ám ảnh cứ đè lên ngực được.
"Hãy cùng nhìn lại lịch sử của chính dân tộc mình, xem ông cha chúng ta đã xử lý những tình huống này như thế nào; Với quá khứ đau thương, mọi người Việt Nam đều được quyền phán định. Hãy nói hết ra đi để rồi mỗi chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng thật thanh thản", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lên tiếng.
Trả lời phỏng vấn báo điện tử Trí Thức Trẻ, GS.TS Mark Ashwill thể hiện rõ sự bất bình trước việc ông Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Đại học Fulbright Việt Nam.
Cuộc thảm sát Thạnh Phong đã qua 47 năm, nhưng khi nhắc lại thì tiếng lòng của người trong cuộc vẫn luôn thổn thức.
Sự việc cựu chiến binh Bob Kerrey được cử làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác trường Đại học Fulbright VN đang tạo nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Ngày 2/6/2016, Bộ Ngoại giao VN đã lên tiếng về vấn đề này.
Việc Hoa Kỳ chọn cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Fulbright là muốn cải thiện, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.
Câu chuyện cụ thể của những người mất tới hơn hai mươi năm vận động Quốc hội Mỹ đồng ý cung cấp tài chính thành lập trường đại học Fulbright Việt Nam, do chính hai cựu binh Bob Kerrey và Thomas J. Valelly, lên tiếng.
Trả lời phỏng vấn BBC, Chủ tịch HĐQT Đại học Fulbright Việt Nam Bob Kerrey cho biết ông đã vận động để thành lập trường từ đầu những năm 1990, song nay sẵn sàng rút lui.
Tâm điểm