đại gia công nghệ

Vốn hóa 7 đại gia công nghệ Mỹ bốc hơi 3.000 tỷ USD

Vốn hóa 7 đại gia công nghệ Mỹ bốc hơi 3.000 tỷ USD

Kinh doanh 2022-11-01T22:00:00

Năm 2022 được đánh giá là 1 năm nhiều khó khăn với ngành công nghệ. Hàng loạt ông lớn chứng kiến sự sụt giảm khủng khiếp lượng vốn hóa.

Vì sao "đại gia" công nghệ Pháp chọn Việt Nam để đầu tư vào lĩnh vực xe điện, đô thị thông minh?

Vì sao "đại gia" công nghệ Pháp chọn Việt Nam để đầu tư vào lĩnh vực xe điện, đô thị thông minh?

Kinh doanh 2022-07-29T07:11:00

Trao đổi với Trí thức trẻ bên lề buổi lễ ra mắt văn phòng đầu tiên tại Việt Nam của Dassault Systèmes (3DS), hãng công nghệ nổi tiếng của Pháp, bà Josephine Ong, Giám đốc Điều hành khu vực nam châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn cho biết, Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng vô hạn trong kỷ nguyên số và 3DS đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm Made-in-Vietnam cũng như hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực trở thành một trung tâm chế xuất xanh.

Phía sau 5,7 tỷ USD các "đại gia" Mỹ, Hàn quốc, Trung Quốc rót vào ngành công nghệ điện tử Việt Nam

Phía sau 5,7 tỷ USD các "đại gia" Mỹ, Hàn quốc, Trung Quốc rót vào ngành công nghệ điện tử Việt Nam

Kinh doanh 2022-05-15T15:00:00

Không chỉ những nhà đầu tư quen thuộc như Samsung tiếp tục rót thêm vốn đầu tư mà ngay cả các nhà cung ứng liên quan đến Apple cũng bắt đầu đặt chân vào Việt Nam. Ba hãng lắp ráp sản phẩm Apple là Foxconn, Luxshare và Goertek đã công bố kế hoạch đầu tư lớn để gia tăng công suất và tăng cường sử dụng nhân công địa phương.

Đại gia công nghệ Mỹ và cuộc chiến nhiều mặt trận

Đại gia công nghệ Mỹ và cuộc chiến nhiều mặt trận

Quốc tế 2021-05-29T15:45:00

Một cuộc điều tra kéo dài 16 tháng của Hạ viện Mỹ kết luận 4 đại gia công nghệ Google, Facebook, Amazon, Apple lạm dụng vị thế thống trị các thị trường số và có hành vi chống cạnh tranh

'Quá lớn, quá nguy hiểm' - nhiều đại gia công nghệ bị siết chặt kiểm soát

'Quá lớn, quá nguy hiểm' - nhiều đại gia công nghệ bị siết chặt kiểm soát

Tri thức mới 2020-12-20T06:38:00

Từ Mỹ, châu Âu cho tới Trung Quốc… các hãng công nghệ lớn đang phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát ngày càng siết chặt từ chính phủ các nước. Lí do đằng sau là gì?

Nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc: 26 tuổi nắm trong tay gần 24 tỷ USD, đổi đời sau 1 đêm nhờ lấy chồng là đại gia công nghệ

Nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc: 26 tuổi nắm trong tay gần 24 tỷ USD, đổi đời sau 1 đêm nhờ lấy chồng là đại gia công nghệ

Kinh doanh 2020-10-28T22:09:00

Tỷ phú trẻ giàu nhất Trung Quốc từng là 'hotgirl trà sữa', phu nhân của CEO, nhà sáng lập trang thương mại điện tử JD.com.

70 năm xây dựng - 10 năm sụp đổ của Toshiba: 3 sai lầm chí mạng biến đại gia công nghệ đầu ngành trở thành "ông già lạc hậu" gần đất xa trời

70 năm xây dựng - 10 năm sụp đổ của Toshiba: 3 sai lầm chí mạng biến đại gia công nghệ đầu ngành trở thành "ông già lạc hậu" gần đất xa trời
Kinh doanh 2020-10-01T11:45:00

Dành đến 7 thập kỷ để vươn lên thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghệ, nhưng chỉ với 3 sai lầm chí mạng, Toshiba giờ đây đã đánh mất tất cả.

Việc nhẹ thu nhập tốt: Nhận hơn 40 triệu đồng mỗi tháng, đổi lại bị ghi hình 24/7 tất cả sinh hoạt trong ngày

Việc nhẹ thu nhập tốt: Nhận hơn 40 triệu đồng mỗi tháng, đổi lại bị ghi hình 24/7 tất cả sinh hoạt trong ngày

Đời sống 2019-12-08T21:33:00

Một công ty tại Nhật Bản đề nghị trả cho mỗi người số tiền 1.830 USD chỉ để quay lại sinh hoạt hàng ngày của các cá nhân, nhằm thực hiện một nghiên cứu xã hội.

Các đại gia công nghệ thế giới tìm đến Việt Nam

Các đại gia công nghệ thế giới tìm đến Việt Nam

Kinh doanh 2019-08-02T20:55:00

Nhiều công ty công nghệ lớn đang tìm cách đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại Việt Nam...

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

Kinh doanh 2019-02-11T19:20:00

Hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance mới công bố xếp hạng thường niên 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới Brand Finance Global 500. Trong đó, dẫn đầu năm thứ 3 liên tiếp là hãng thương mại điện tử Amazon của Mỹ với thương hiệu trị giá 187,8 tỷ USD. 3 vị trí đứng đầu vẫn thuộc về các đại gia công nghệ Mỹ gồm Amazon, Apple và Google.

6 bom tấm smartphone sẽ ra mắt ngay trong tháng 2, bạn cần biết ngay

6 bom tấm smartphone sẽ ra mắt ngay trong tháng 2, bạn cần biết ngay

Tri thức mới 2018-01-21T15:16:00

Nửa đầu năm nay, dự kiến MWC 2018 sẽ mang đến 6 quả bom tấn khủng nhất thuộc những thương hiệu nổi tiếng của làng smartphone thế giới.

Mark Zuckerberg muốn đưa tiền ảo vào Facebook để cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc

Mark Zuckerberg muốn đưa tiền ảo vào Facebook để cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc

Kinh doanh 2018-01-05T15:33:00

CEO Facebook Mark Zuckerberg đang nghiên cứu phát triển hệ thống thanh toán của Facebook cho phép sử dụng tiền ảo. Đây là một nỗ lực của đại gia công nghệ này trong việc bắt kịp với các ứng dụng thanh toán trên di động của các đối thủ như Tencent và Alibaba của Trung Quốc.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại