Đại gia Cao Toàn Mỹ nói không biết "người đàn bà bí ẩn" Mai Phương là ai

Viết Dũng |

Trong chiều nay, bà Nguyễn Mai Phương đã được mời đến tòa án để làm rõ các thông tin về vụ lừa đảo 16,5 tỉ đồng.

Xem lại diễn biến phiên xử vụ hoa hậu Phương Nga sáng 27/6: Phương Nga: "Anh Mỹ nói sẽ để cho tôi sau này không lấy được ai, sẽ làm tôi như Mỹ Xuân"

17h: Tòa tạm nghỉ và sẽ tiếp tục lại vào thứ Năm (ngày 29/6).

Đại gia Cao Toàn Mỹ nói không biết người đàn bà bí ẩn Mai Phương là ai - Ảnh 1.

Phương Nga rời tòa vào chiều ngày 27/6 (Ảnh: Pprz)

16h36: Viện kiểm sát xét hỏi bà Mai Phương và bị cáo Phương Nga

Đại diện Viện kiểm sát hỏi bà Mai Phương và Phương Nga về số lần gặp ông Yên. Mai Phương nói gặp một lần duy nhất, trong khi đó, Phương Nga nói gặp hai lần ở quán cơm và quán cà phê.

Liên quan đến những mâu thuẫn trong lời khai với các nhân chứng, Phương Nga nói giữa nguyên lời khai.

- Đại diện Viện kiểm sát hỏi bà Mai Phương: "Tại tòa, mẹ Phương Nga khai thư nilon nhận từ chị, chị thì nói nhận được từ bà Hồ Mai Phương?".

- Bà Mai Phương trả lời: "Tôi không nhớ chính xác vì tôi không ghi âm lại. Tôi đề nghị bà Hồ Mai Phương đưa đầy đủ ghi âm, đừng đưa thiếu để đổ tội cho tôi".

Bà Mai Phương cũng khai nhận được thư nilon từ mẹ của hoa hậu Phương Nga. Hiện nay, những bức thư này do mẹ Phương Nga đang giữ. Theo bà Phương, nội dung những bức thư xoay quanh vụ án 16,5 tỷ đồng.

"Có hơn 10 bức với nội dung khác nhau", bà Mai Phương khẳng định.

Mẹ bị cáo Nga khẳng định, những lá thư này không phải là những lá thư mà Lữ Minh Nghĩa đã nộp cho tòa sáng nay.

Được thẩm vấn, Lữ Minh Nghĩa cũng khẳng định trong hơn 10 lá thư của Thùy Dung gửi ra, Nghĩa chỉ giữ 5 bản và đã nộp 5 bản đó cho tòa. Những lá thư Nghĩa giữ không phải là những lá thư mà bà Mai Phương đã gửi cho mẹ bị cáo Nga.

16h22: Luật sư Quynh xin hỏi bị cáo Phương Nga.

"Tại sao bị cáo rút đơn tố cáo Mỹ ở cơ quan quận 7".

Phương Nga trả lời: "Do chị Phương kêu bị cáo rút lại vì chị Phương nói đây là chứng cứ công an bắt bị cáo về tội mại dâm vì bị cáo có đề cập tình cảm với Mỹ".

Luật sư hỏi tiếp: "Trong đơn, có bao giờ bị cáo ghi số điện thoại của mình hay số của Mai Phương không?".

Phương Nga: "Chị Phương bảo bị cáo cứ cho số chị Phương, có gì chị sẽ giải quyết".

Luật sư Quynh cũng công bố biên bản lời khai, trong đó nhiều lần ghi rõ câu hỏi của điều tra viên: "Hôm nay chị lên trình báo vào việc gì".

Mai Phương cho biết: "Tôi không rảnh nên không tự lên trình báo. Hơn nữa, các cuộc làm việc diễn ra vào cuối giờ chiều, gần giờ tôi đón con, nên tôi chỉ khai cho nhanh để về".

15h55:

Luật sư Phạm Công Hùng (bào chữa cho Phương Nga) thẩm vấn bà Mai Phương.

Luật sư Trần Thu Nam (bảo vệ cho Cao Toàn Mỹ) thẩm vấn Mai Phương.

Trong đó, LS Nam xin có ý kiến với HĐXX là trong phiên toà hôm nay có thể khởi tố vụ án đưa hối lộ không vì có một số chứng cứ có liên quan đến vấn đề này.

- HĐXX. Đây đang trong phần xét hỏi để qua phần tranh luận toà sẽ xem xét kỹ các hành vi xem có khởi tố hay không.

Luật sư hỏi: "Thời điểm 27/5/2014, có đồng chí công an nào từ quận 7 gọi điện xét hỏi bà hay không?".

Nhân chứng Mai Phương: "Tôi không nhớ, tôi không biết người lạ nói chuyện qua điện thoại là ai".

Luật sư hỏi: "Bà có bao giờ nói chuyện hay trả lời về việc của Phương Nga với công an quận 7 không?". Mai Phương trả lời: "Tôi không nhớ và tôi không biết người nói chuyện qua điện thoại là ai".

15h32: Luật sư Phạm Cương chất vấn nhân chứng Nguyễn Mai Phương

- Luật sư Cương: "Như bà nghe bà Hồ Mai Phương trình bày là bà sống ở Nga 20 năm, lần đầu bà về nước con gái bà mới xảy ra việc này. Thế thì tại sao bà về lại biết về việc thông cung rành rọt như vậy?".

- Bà Mai Phương: "Bà Hồ Mai Phương không phải sống 20 năm rồi bà mới về Việt Nam, bà có làm hướng dẫn viên du lịch ở Sài Gòn. Những người làm hướng dẫn viên thì có ngây thơ không ạ?".

Bà Mai Phương tiếp tục cho rằng: "Không có thông cung một phía, thông cung nhiều phía, tam phía, tứ phía đấy chứ".

- Luật sư Cương cho rằng: "Bà bảo rằng bà Hồ Mai Phương thông cung nhưng bà không cung cấp được chứng cứ. Chứng tỏ bà đang nói không chính xác". Chủ toạ yêu cầu luật sư đặt câu hỏi dễ hiểu, đi sâu vào vấn đề.

- Liên quan đến bằng chứng là ghi âm cuộc nói chuyện trong bệnh viện, bà Mai Phương cho rằng mình không đặt máy ghi âm. "Bà Hồ Mai Phương rủ tôi đi Thế giới di động để ghi âm tất cả các cuộc gọi rồi gửi qua email cho tôi các cuộc gọi đó".

15h15. LS Quynh thẩm vấn bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga)

- LS Quynh: Bà với Mai Phương có thường xuyên găp nhau không?

- Mẹ Phương Nga: Có, trong đó 43 phút gọi điện, cô nói yêu quý Phương Nga, cô thường xuyên đi ăn với Phương Nga.

- LS Quynh: Có bao giờ Mai Phương nói về vụ án?

- Mẹ Phương Nga: Có, mỗi ngày 3-4 lần. mỗi tuần 3-4 lần đi cà phê. Và nhiều khi tôi đợi tin nhắn của cô ấy.

- LS Quynh: Bà nói có ghi âm, vậy bà có thể cung cấp ngay hôm nay?

- Mẹ Phương Nga: Tôi không, những thứ như vậy sao tôi có thể đem theo người.

Đại gia Cao Toàn Mỹ nói không biết người đàn bà bí ẩn Mai Phương là ai - Ảnh 2.

Bà Hồ Mai Phương, mẹ hoa hậu Phương Nga (Ảnh: Pprz)

- Luật sư Quynh hỏi: "Hai người hay nói gì liên quan đến vụ án khi gặp nhau?".

- Mẹ Phương Nga: "Cô ấy nói trên Facebook thế này thế kia, có người đề nghị tôi phải có 50 triệu, tôi nói cho cô ấy và cô ấy bảo để cô ấy lo".

Sau đó, ngày 26/4, khi cô ấy gặp tôi chưa được một tháng, cô ấy gửi thư của Nghĩa qua viber. Sau đó cô ấy bảo sẽ dịch cho tôi, đánh máy và gửi qua viber. Sau đó mới đưa 4 bức thư đó cho tôi. Chắc chắn là quản giáo đem ra, "đấy là quản giáo của cháu, cô yên tâm, tất cả cháu đã sắp đặt".

Mẹ của Phương Nga nói từng bắt gặp bà Nguyễn Mai Phương ngồi cùng với ông Cao Toàn Mỹ và hơn 20 người nữa sau phiên toà tại một quán cà phê.

"Tôi có hỏi cô ấy sao con không vào. Cô ấy nói con bận nghe điện thoại rồi biến mất", bà Hồ Mai Phương nói.

14h55: Viện kiểm sát bắt đầu phần xét hỏi bà Mai Phương.

Đại diện Viện kiểm sát hỏi: "Bà Phương có biết gì về mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ xung quanh việc họ kiện nhau?".

- Bà Mai Phương nói: "Tôi chỉ biết họ làm ăn với nhau nhưng mâu thuẫn, Nga trả lại tiền cho Mỹ sau cuộc làm ăn không thành nhưng Mỹ vẫn kiện Nga. Theo Nga nói thì số tiền đó là của những người góp vốn với ông Mỹ".

- Viện kiểm sát: "Theo như bà nói thì Nga có rất nhiều bạn bè trong showbiz làm chứng về việc Nga đã trả tiền cho Mỹ. Bà có biết cụ thể ai trong số đó không?".

- Bà Mai Phương nói: "Tôi xin lỗi tôi không trả lời được. Vì họ không nhận lời giúp nên tôi không nói tên họ ra đây được". Bà Mai Phương cũng phủ nhận việc đưa cho Dung tờ giấy để viết vào lời khai. Đồng thời, người này cũng phủ nhận không nhờ quản giáo giúp đỡ cho Nga.

Bà Mai Phương cung cấp file ghi âm mẹ Phương Nga hối lộ để thông cung

14h45: Ông Cao Toàn Mỹ: Tôi không biết bà Mai Phương

Luật sư Nguyễn Văn Quynh thẩm vấn bà Mai Phương có bao giờ liên lạc với Phương Nga không?

- Bà Mai Phương: Tôi có. Chúng tôi hỏi thăm nhau.

- Luật sư: Bà có nhận được bức thư nilon của Thùy Dung cho Minh Nghĩa không?

- Bà Mai Phương: Tôi có.

Nhiều người dự khán vỗ tay tán dương luật sư.

Đại gia Cao Toàn Mỹ nói không biết người đàn bà bí ẩn Mai Phương là ai - Ảnh 4.

Luật sư Quynh chiều 27/6 (Ảnh: Pprz)

- Luật sư: Ngày 17/8/2015, thời điểm các bị cáo bị bắt, chị có tới cơ quan điều tra khai báo hay không?

- Bà Mai Phương: Ngày hôm qua tôi còn không nhớ làm sao tôi có thể nhớ được/

- Luật sư: Trong thời gian khai báo, chị có bị ép cung

- Bà Mai Phương: Tôi không bị ép cung khai sai sự thật.

Đại gia Cao Toàn Mỹ nói không biết người đàn bà bí ẩn Mai Phương là ai - Ảnh 5.

Ông Cao Toàn Mỹ tại phiên xử chiều 27/6 (Ảnh: Pprz)

- HĐXX hỏi ông Cao Toàn Mỹ: Ông có biết bà Mai Phương không?

- Cao Toàn Mỹ: Tôi không biết bà Mai Phương, chỉ biết thông qua báo chí.

VKS thẩm vấn bà Mai Phương. Bà cho biết có liên lạc với các bộ quản giáo trong thời gian Phương Nga, Thùy Dung trong lúc bị bắt.

- Bà Mai Phương: Tôi không có làm điều đấy.

- Luật sư: Điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng đưa cho chị xem lời khai của Phương Nga, Thùy Dung?

- Bà Mai Phương: Đúng.

- Luật sư: Chị có gặp ông Yên đúng không?

- Bà Mai Phương: Tôi có gặp

- Luật sư: Theo chị, chị và Phương Nga thân thiết như thế nào?

- Bà Mai Phương: Theo tôi chơi 1, 2 tháng là thân.

- Luật sư: Chị có trực tiếp chụp chứng cứ lá thư Thùy Dung gửi cho Minh Nghĩa không?

- Bà Mai Phương: Tôi nghĩ Lữ Minh Nghĩa gửi cho tôi.

14h40: Thùy Dung khai gặp bà Mai Phương 2 lần, Nghĩa nói về bức thư nilon

Về việc gặp bà Mai Phương, Thùy Dung cho biết đã gặp bà Mai Phương 2 lần. Trong đó, có 1 lần bà Mai Phương đưa cho bị cáo 1 tờ giấy A4.

- Bà Mai Phương đối chất: "Tôi chưa bao giờ gặp Thùy Dung, nhưng lời nói Thùy Dung sai sự thật".

HĐXX thẩm vẫn Lữ Minh Nghĩa về nguồn gốc bức thư nilon mà Thùy Dung gửi cho Nghĩa. Người này cho biết, bức thư là của 1 người tên Nguyễn Đức đưa cho 1 cán bô điều tra đưa cho ông.

Bà Mai Phương cho biết có gặp Nghĩa 1 vài lần. Trong đó có 1 lần về mua bánh sinh nhật.

14h30: Bà Mai Phương khai mẹ Phương Nga nhờ thông cung

Phương Nga khẳng định những hợp đồng bán nhà do bà Mai Phương Hướng dẫn Phương Nga

- Bà Mai Phương đối chất: Hôm nay tôi phải khai, mẹ Phương Nga có nhờ 1 nguời làm bên PC45 tiếp xúc 1 cán bộ quản giáo đưa 50 triệu đồng thông cung. Mẹ Phương Nga có nói tôi giúp Phương Nga khai, nhưng tôi không biết giúp khai gì cả

Bà Mai Phương công bố 1 đoạn ghi âm chứng minh mẹ Phương Nga có nhờ bà giúp Phương Nga khai trước cơ quan điều tra.

Sau khi bà Mai Phương nói, Phương Nga xin trình bày thêm với HĐXX: "Bị cáo muốn nói từ 2010 giữa bị cáo với mẹ có xích mích, bị cáo đi ra khỏi nhà sống nên tất cả mọi chuyện trong cuộc sống mẹ bị cáo không biết chuyện gì".

Phương Nga: "Chị Phương nói với tôi Em cứ ký đi chị sẽ làm chứng cho em" (Nguồn: Team paparazzi)

14h: Bà Mai Phương khai không biết ông Cao Toàn Mỹ

HĐXX hỏi luật sư Trần Thu Nam (bảo vệ cho Cao Toàn Mỹ) về nguồn đoạn ghi âm trao đổi giữa Phương Nga và ông Yên. Luật sư Nam trả lời rằng lấy từ youtube.

Vì lý do riêng bà Mai Phương sẽ ngồi trong phòng riêng trả lời câu hỏi HDXX qua màn hình

Trả lời câu hỏi về mối quan hệ với Phương Nga, và ông Yên, bà Mai Phương cho biết không quen ông Yên. Còn Phương Nga thì bà quen vào năm 2013.

HĐXX hỏi bà Mai Phương có biết về ông Cao Toàn Mỹ?

- Bà Phương: Không có biết ông Mỹ

- HĐXX: Bà có biết Lữ Minh Nghĩa không?

- Bà Mai Phương: Có, tôi có gặp, sau đó Minh Nghĩa có gọi điện thoại cho tôi vài lần.

- HĐXX: Bà có chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Phương Nga và ông Yên không?

- Bà Mai Phương: Tôi không biết, không nắm rõ.

- HĐXX: Bà có nghe nói Nga làm ăn gì không?.

- Bà Mai Phương: Tôi có biết làm địa ốc, MC

- HĐXX: Sau thời điểm Dung bị bắt, bà có găp Nga và Dung để tư vấn trình bày trước cơ quan không?.

- Bà Mai Phương: Sau khi Nga, Dung bị bắt, cơ quan điều tra thường xuyên gọi điện để truy vấn về số tiền 16, 5 tỷ. Điều tra viên gọi tôi 20 lần và ép tôi trả lời số tiền 16, 5 tỷ đồng đi đâu. Tôi rất bức xúc

- HĐXX: Bà có gặp Cao Tòan Mỹ?

- Bà Mai Phương: Chưa bao giờ tôi gặp ông Mỹ, chỉ biết tòa đưa ra xét xử thông qua báo chí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại