Dải Gaza vừa im tiếng súng, Mỹ đã hứa trao thêm 'Vòm sắt' cho Israel

Minh Thu |

Khi thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza vừa được công bố, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu nhấn mạnh Mỹ sẽ cung cấp thêm 'Vòm sắt' cho Israel.

Dải Gaza vừa im tiếng súng, Tổng thống Mỹ Biden đã hứa cung cấp thêm 'Vòm sắt' cho Israel. (Ảnh minh họa)

Dải Gaza vừa im tiếng súng, Tổng thống Mỹ Biden đã hứa cung cấp thêm 'Vòm sắt' cho Israel. (Ảnh minh họa)

Khi thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza vừa được công bố, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu nhấn mạnh Mỹ sẽ cung cấp thêm 'Vòm sắt' cho Israel.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tái trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) cho Tel Aviv, giữa lúc quân đội Israel và các tay súng Hamas ở Palestines vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh ở dải Gaza vào ngày 20/5. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực thi hành từ hôm nay (21/5).

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 20/5, Tổng thống Biden một lần nữa nhấn mạnh Washington ủng hộ “quyền tự vệ của Israel chống lại các vụ tấn công bằng rocket bừa bãi”.

Ngoài ra, ông Biden cho biết thêm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “đã chia sẻ với tôi về việc ông ấy đánh giá cao hệ thống Iron Dome, vũ khí mà 2 nước cùng phát triển và đã cứu được vô số người dân Israel cả người Ả Rập lẫn Do thái”.

“Tôi đã đảm bảo với ông ấy rằng, tôi hoàn toàn ủng hộ tái trang bị hệ thống Iron Dome cho Israel để duy trì phòng thủ và an ninh trong tương lai”, ông Biden nhấn mạnh.

Đi vào hoạt động từ năm 2011, Iron Dome của Israel sử dụng hệ thống theo dõi bằng radar để xác định các rocket sắp tấn công, đồng thời cho phóng tên lửa đánh chặn để bắn hạ mục tiêu thù địch ngay trên không.

Theo tạp chí Air Force Magazine, mỗi quả tên lửa đánh chặn Tamir có giá từ 20.000 – 100.000 USD, nhưng cho tới nay chính phủ Israel chưa cho công bố con số chính xác.

Hệ thống Iron Dome đã nhiều lần được nhìn thấy khai hỏa và quân đội Israel khẳng định hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa đối phương với tỷ lệ chính xác lên tới 90%.

Cũng trong tuyên bố hôm 20/5, Tổng thống Biden xác nhận Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau 11 ngày xảy ra giao tranh ác liệt ở dải Gaza.

Chính Ai Cập là trung gian hòa giải giúp Israel và lực lượng Hamas ở Palestines ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Trong 11 ngày qua, hàng ngàn rocket đã được phóng về phía các thành phố của Israel. Đáp trả, quân đội Israel đã trút "cơn mưa" bom đạn xuống dải Gaza. Hậu quả, ít nhất 230 người dân Palestines thiệt mạng bao gồm 65 trẻ em. Phía Israel có 12 người thiệt mạng gồm 2 trẻ nhỏ.

Ông Biden cũng nhấn mạnh, giao tranh “đã tạo ra những cái chết bi thảm cho nhiều dân thường bao gồm trẻ em” và ông đã gửi “lời chia buồn sâu sắc tới toàn bộ các gia đình ở cả Palestines và Israel, những người đã mất đi thân nhân trong các vụ tấn công”.

Song hành cùng Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác, ông Biden cho biết Washington sẽ “nhanh chóng hỗ trợ nhân đạo” và có những nỗ lực giúp tái thiết ở dải Gaza, khu vực có khoảng 450 tòa nhà đã bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn sau các đòn tấn công của Israel mà trong số này có rất nhiều bệnh viện và cơ sở y tế.

Song ông Biden khẳng định, nỗ lực hỗ trợ nhân đạo của Mỹ sẽ “được thực hiện cùng với chính quyền Palestines chứ không phải với nhóm phiến quân Hamas” bởi nhiều khả năng nhóm vũ trang này sẽ lợi dụng các khoản hỗ trợ để “tái trang bị kho vũ khí”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại