“Đại bàng biển” thần tốc CMV-22B Osprey lần đầu hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ

Hoàng Phạm/ |

Chiếc máy bay cánh quạt nghiêng CMV-22B Osprey thuộc Phi đội Tiếp vận Hậu cần hạm đội Số 30 hạ cánh trên tàu sân bay USS Carl Vinson trong lúc hoạt động trên Thái Bình Dương.

Trong đoạn video được Hải quân Mỹ đăng tải trên Twitter ngày 24/11, “đại bàng biển” thần tốc CMV-22B Osprey cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay USS Carl Vinson đang hoạt động ở Thái Bình Dương.

CMV-22B Osprey lần đầu hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ

Đây là lần đầu tiên máy bay cánh quạt nghiêng CMV-22B Osprey hạ cánh trên một tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

CMV-22B Osprey – phiên bản nâng cấp của dòng V-22 Osprey, được Hải quân Mỹ đặt mua năm 2015 để thay thế loạt máy bay vận tải tầm trung trên tàu sân bay Grumman C-2 Greyhound.

Không giống máy bay cánh cố định C-2 Greyhound, dòng máy bay V-22 Osprey có thể bay với tốc độ của máy bay cánh cố định và bay lơ lửng như một trực thăng để hạ cánh thẳng đứng trên tàu sân bay.

Sự khác biệt căn bản của CMV-22B Osprey với các dòng máy bay V-22 Osprey trước đó là nó được trang bị thêm thùng nhiên liệu bên ngoài để nâng tầm bay từ 860 lên 1.150 hải lý (2.100km) mà không cần tiếp thêm nhiên liệu.

Hải quân Mỹ sẽ sử dụng CMV-22B Osprey để thực hiện những nhiệm vụ tương tự như máy bay C-2 Greyhound, bao gồm vận tải, cứu hộ, cung cấp lương thực, phụ tùng và trang thiết bị cho các thủy thủ trên các tàu sân bay./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại