Đài ABC: Mỹ sẽ điều 6 máy bay ném bom B-52 đến Úc

Bình Giang |

Mỹ có kế hoạch điều 6 máy bay ném bom B-52 đến một căn cứ ở miền Bắc của Úc, đài ABC đưa tin ngày 31/10.

Một máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ

Một máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ

Nơi dự kiến tiếp nhận đội máy bay có thể mang đầu đạn hạt nhân này là căn cứ không quân Tindal, cách thủ phủ Darwin của vùng lãnh thổ phía Bắc Úc khoảng 300km về phía Nam, ABC dẫn tài liệu của Mỹ cho biết.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Theo bản tin của ABC, Mỹ đã soạn kế hoạch chi tiết về nơi họ gọi là "cơ sở hoạt động của phi đội" để sử dụng trong mùa khô ở lãnh thổ phía bắc, nơi sẽ có một trung tâm bảo trì và khu đậu cho các máy bay B-52.

Bản tin dẫn phát biểu từ Không quân Mỹ nói rằng việc triển khai các máy bay ném bom tầm xa đến Úc gửi tín hiệu mạnh mẽ tới các đối thủ về năng lực của Washington về khả năng tấn công từ trên không.

Lãnh thổ phía bắc của Úc thường xuyên đón các hoạt động hợp tác quân sự với Mỹ. Hàng ngàn lính thuỷ đánh bộ Mỹ được điều luân phiên đến đây để huấn luyện và tập trận chung, từ thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đầu năm nay, Mỹ điều 4 chiếc B-52 đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam .

Năm ngoái, Mỹ, Anh và Úc thành lập liên minh an ninh ba bên để giúp Úc sở hữu công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại