Đặc vụ biên phòng Mỹ bị tình nghi sát hại 4 gái mại dâm

Anh Phương |

Vụ việc bị phát giác khi nạn nhân thứ 5 trốn thoát khỏi kẻ giết người và báo cảnh sát.

Juan David Ortiz, 35 tuổi, một đặc vụ biên phòng ở bang Texas, Mỹ đang bị lực lượng chức năng nghi là "kẻ giết người hàng loạt", theo tin đưa trên Daily Mail. 

Ortiz được cho là đã sát hại 4 cô gái mại dâm và bắt cóc một người thứ 5, tuy nhiên sau đó cô gái này đã may mắn trốn thoát và tới trình báo cảnh sát.

Ông Martin Cuellar, cảnh sát trưởng quận Webb, bang Texas cho biết, Ortiz đã chạy trốn cảnh sát và vừa bị bắt giữ khi đang trốn trong bãi đỗ xe khách sạn vào khoảng 2h thứ Bảy ngày 15/9.

Lực lượng chức năng đang có bằng chứng chắc chắn cho thấy Ortiz đã gây ra 4 vụ giết người và được miêu tả là một kẻ sát nhân hàng loạt. Công tố viên Isidro Alaniz cho biết cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ gây án, và toàn bộ các nạn nhân đều là gái mại dâm.

Văn phòng công tố dự định sẽ khởi tố Ortiz với 4 tội danh giết người và 1 tội danh bắt cóc.

Đặc vụ biên phòng Mỹ bị tình nghi sát hại 4 gái mại dâm - Ảnh 1.

Cảnh sát khám nghiệm khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân

Báo chí địa phương đã liên kết các vụ giết người với 3 thi thể được tìm thấy ở khu Tây Bắc quận Webb trong vòng 2 tuần qua, và cảnh sát trưởng Cuellar cho biết cơ quan chức năng đang điều tra xem liệu có thể tìm thấy xác chết thứ 4 hay không.

Nạn nhân đầu tiên được xác định là Melissa Ramirez, 29 tuổi, sống tại Laredo, bang Texas, được tìm thấy vào ngày 4/9.

Ngày 13/9, nạn nhân tiếp theo Claudine Anne Luera, 42 tuổi, được phát hiện trên một con đường gần nơi tìm thấy thi thể trước đó. Luera được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó đã tử vong do chấn thương nặng ở đầu.

Đặc vụ biên phòng Mỹ bị tình nghi sát hại 4 gái mại dâm - Ảnh 2.

Nạn nhân Claudine Anne Luera

Ngoài ra còn có một nạn nhân nữa chưa xác định được danh tính, và nạn nhân thứ 4 là một phụ nữ chuyển giới.

Nạn nhân thứ 5 đã may mắn trốn thoát sau khi bị Ortiz bắt được. Theo lời khai của nạn nhân, cô bị một đặc vụ biên phòng khống chế, xé quần áo, rồi kịp thời chạy ra khỏi được xe ô tô của hắn. 

Cô chạy mãi cho đến khi gặp được một nhân viên cảnh sát tại một trạm xăng gần đó.

Nạn nhân miêu tả kẻ tấn công mình với nhân viên cảnh sát này và cung cấp thêm chi tiết về xe và nhà của hắn. 

Cô cũng khai rằng đã cảm thấy nghi ngờ gã đặc vụ này sau khi hỏi hắn về các vụ giết người mới tìm thấy xác gần đây.

Cảnh sát bang Texas đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại