Đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc là tin tốt với các nước láng giềng châu Á

Linh Anh |

CNBC dẫn báo cáo của một công ty chuyên nghiên cứu thị trường cho biết các nền kinh tế châu Á sẽ được hưởng lợi khi Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19.

CNBC dẫn lời David Chao, chiến lược gia về thị trường toàn cầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Invesco, cho biết: "Sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc sẽ có tác động tích cực tới các nền kinh tế xung quanh ở một mức độ nhất định".

Tuy nhiên, ông Chao cho rằng những tác động lần này sẽ khó mà được như năm 2010, khi các gói kích thích tài khóa của Trung Quốc tác động mạnh tới các nền kinh tế châu Á khác. Thực tế, trọng tâm hiện nay vẫn là theo dõi xem người tiêu dùng Trung Quốc có thể nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường hay không.

Nhận xét của Chao được đưa ra sau khi các dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục mở rộng trong tháng 9, tín hiệu cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Hồi tháng 8, quốc gia này lần đầu ghi nhận doanh số bán lẻ tăng kể từ đầu năm dù doanh số bán hàng trực tuyến trong các lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giảm.

Theo Invesco, xuất hiện "những con số kỷ lục" trong việc đặt chỗ ở các nhà hàng cũng như số các hộ gia đình Trung Quốc đi du lịch trong những ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng, kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày ở Trung Quốc. Chao cũng tiếp tục kỳ vọng chứng khoán Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh hơn ở các thị trường phát triển vì Bắc Kinh cho thấy sự phục hồi hình chữ V sau khi đại dịch Covid-19 quét qua.

Đối với mối quan hệ Mỹ - Trung, Chao nhận định những căng thẳng có thể đã tạm lùi về phía sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải vật lộn chống lại virus corona khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra.

Việc ông Trump nhiễm Covid-19 cũng có thể ảnh hưởng tới các cuộc tranh luận giữa các ứng viên và vấn đề Trung Quốc sẽ không được đưa ra một cách gay gắt như nhiều người vẫn hình dung. Trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và ông Joe Biden, Trung Quốc không phải là vấn đề "chiếm sóng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại