Đá chết con riêng của người tình vì ngủ dậy quấy khóc

Hoàng Hải |

Khi cháu Tr. ngủ dậy quấy khóc nhiều do không thấy mẹ đâu, Thọ đã đá cháu bé tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 1/10, Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao nghi phạm Lê Văn Thọ (tức Thọ "mốc", SN 1989, ngụ xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về vụ án bé gái 2 tuổi tử vong bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Thọ và chị H.T.T.T. (ngụ xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá) có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng từ nhiều tháng nay.

Chiều 27/9, do phải đi làm nên chị T. nhờ Thọ ở nhà trông coi cháu L.H.Tr. (SN 2016, là con riêng của chị T - PV) đang ngủ tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia.

Đến khi cháu Tr. thức giấc, không thấy mẹ đâu đã quấy khóc đòi mẹ. Bực tức vì thấy cháu bé quấy khóc, Thọ đã dùng chân đá liên tiếp vào bụng khiến cháu Tr. tử vong .

Sau khi sát hại con riêng của người tình, Thọ "mốc" bỏ trốn. Được sự trợ giúp của quần chúng nhân dân, công an bắt giữ Thọ chỉ sau 2 giờ gây án.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại