Cựu tướng Mỹ thừa nhận Israel khó có thể đạt được mục tiêu ở Gaza

Hoàng Vân |

Cựu tướng Mỹ Robert Abrams cho rằng, Israel khó có thể đạt được mục tiêu đã đề ra là loại bỏ Hamas đồng thời bảo vệ thường dân Palestine.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ hôm 29/10, khi được truyền thông Mỹ hỏi suy nghĩ của ông về hành động quân sự đang diễn ra của Israel tại Dải Gaza bị bao vây, tướng Mỹ đã nghỉ hưu Robert Adams tỏ ra bi quan:

“Tôi nghĩ rằng mục tiêu thắng hoàn toàn Hamas, loại bỏ khả năng gây tổn hại cho Israel và người dân Israel, đồng thời bảo vệ những gì mà một số người đã ước tính là có hàng triệu người Palestine đang bị tổn hại, và họ không thể thoát khỏi nguy hiểm - đó sẽ là điều mà tôi cho là gần như không thể”.

Cựu chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc Roberd Adams lưu ý sự khó khăn trong mục tiêu của Israel do địa hình đô thị phức tạp của Gaza:

“Đây sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), rằng hệ thống phòng thủ mà Hamas sẽ bố trí ở địa hình đô thị dày đặc đó, không giống như bất cứ điều gì chúng ta đã thấy trong những năm gần đây, sẽ đòi hỏi một số cuộc chiến bao vây, đồng thời cố gắng đảm bảo rằng, người Israel không vô tình nhắm vào vị trí của các con tin.

Đây sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn, và chúng ta sẽ phải xem kế hoạch của đối phương diễn ra như thế nào trong những ngày tới”.

Lực lượng kháng chiến Hamas hôm 26/10 tuyên bố rằng, 50 con tin bị nhóm vũ trang giam giữ kể từ cuộc tấn công bất ngờ ngày 7/10 đã bị sát hại bởi các cuộc tấn công ném bom của Israel ở Gaza.

Gia đình của những người đang bị giam giữ đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Israel rút lại các hành động thù địch vì lo ngại vụ bắn phá tiếp tục đe dọa tính mạng của các thành viên trong gia đình họ.

Một cuộc họp được tổ chức hôm 28/10 giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và gia đình những người bị bắt giữ sau khi các mối đe dọa biểu tình được nêu ra.

Trong khi đó, những lời giải thích của Thủ tướng Netanyahu dường như cố tình hạ thấp những lo ngại về việc bảo vệ thường dân Palestine.

Theo Bộ Y tế Gaza, cho đến nay, hơn 8.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7/10, trong khi hơn 20.200 người được cho là bị thương.

Các nhà chức trách ở Gaza gần đây đã công bố danh sách tên những người thiệt mạng nhằm đáp trả suy đoán của Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người khác rằng, chính phủ do Hamas điều hành ở Gaza đã thổi phồng số người chết.

Các quan chức Liên Hợp Quốc lưu ý rằng, số người chết từ Bộ Y tế Gaza đã được chứng minh là “đáng tin cậy” trong quá khứ.

Hôm 28/10, một bài viết được đăng trên phương tiện truyền thông Mỹ của một nhà hoạt động Israel cũng cảnh báo về khả năng thương vong dân sự cao trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.

Cựu quân nhân IDF Benzion Sanders lưu ý rằng, chính phủ Israel đã tấn công Gaza vào năm 2014 với mục tiêu tương tự là tiêu diệt Hamas.

Tuy nhiên, cuộc tấn công quân sự đã thất bại trong việc loại bỏ nhóm vũ trang, và trong những năm kể từ khi Hamas vẫn là một lời biện minh hữu ích cho lập trường kiên quyết của Israel chống lại lợi ích của người Palestine.

Theo Sputnik

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại