Cựu thị trưởng bị giết sau khi ông Duterte doạ tiêu diệt trùm ma tuý

Ngọc Vân |

Một cựu thị trưởng Philippines và em trai bị bắn chết hôm 4.1, chỉ vài tiếng sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte đe doạ tiêu diệt những tên trùm buôn ma tuý lớn.

Ông Talib Abo, cựu thị trưởng thành phố Parang, tỉnh Maguindanao ở khu vực miền nam bất ổn của Philippines, đã chết sau cuộc đọ súng với lực lượng chống ma tuý đang cố gắng thực hiện lệnh khám xét vào rạng sáng n4.1.

Cảnh sát cho biết, người em trai của ông Abo là Bobby, cũng bị giết trong một cuộc đột kích khác vào cùng khoảng thời gian này.

“Họ đã chống cự và bắn vào đội của chúng tôi” - ông Juvenal Azurin, Cục trưởng Cục thực thi pháp luật về ma tuý, nói với tờ Rappler.

Ông Abo là thị trưởng thứ 6 bị giết trong cuộc chiến chống ma tuý gây tranh cãi ở Philippines. Hơn 5.000 người đã chết trong cuộc chiến này kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào tháng 6.2016.

Năm 2006, ông Duterte cáo buộc ông Abo buôn lậu 3,5kg ma tuý đá (còn được người dân địa phương gọi là shabu) đến thành phố Davao bằng xe cứu thương. Vào thời điểm đó, ông Duterte là thị trưởng Davao.

Ông Duterte cho biết, ông Abo và vợ cầm đầu một mạng lưới rộng lớn những kẻ buôn bán ma tuý ở miền trung và miền nam đảo Mindanao.

Ông Abo và em trai bị giết ngay sau khi ông Duterte tuyên bố sẽ tiêu diệt các trùm ma tuý trước mặt các nhà hoạt động nhân quyền.

“Tôi đã nói với các vị là đừng làm điều đó với đất nước tôi. Tôi sẽ không tha thứ và sẽ tìm đến các vị. Chắc chắn là như vậy” - ông Duterte nói tại một bữa tiệc sinh nhật của một trong những đồng minh chính trị hàng đầu của ông vào tối 3.1.

Ông Abo là chính trị gia cao cấp thứ 2 ở Maguindanao bị giết trong cuộc chiến chống ma tuý của ông Duterte.

Hồi tháng 10.2016, ông Samsudin Dimaukom, thị trưởng thành phố Saudi Ampatuan ở Mindanao và 10 người của ông này đã bị bắn chết trong cuộc đụng độ với các sĩ quan chống ma tuý ở một trạm kiểm soát.

Cả hai đều nằm trong danh sách các quan chức mà Tổng thống Duterte cáo buộc có liên quan đến buôn bán ma tuý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại