Cựu Ngoại trưởng Ukraine thừa nhận Kiev “không có cửa” gia nhập NATO và EU

Thanh Bình |

RIA Novosti cho hay, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin tin rằng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) trong tình trạng hiện tại là điều không thể.

"Tôi nghĩ rằng không có cơ hội gia nhập NATO và EU cho Ukraine. Đây thực sự là tương lai của chúng tôi. Câu chuyện này là trung hạn và liên quan đến việc xây dựng lại Ukraine. Hãy thay đổi Ukraine. Tôi hoàn toàn nghiêm túc nói rằng, không có cơ hội gia nhập NATO và EU, bởi vì người ta tin rằng có sự bất ổn trong nội bộ của hệ thống chính trị yếu kém Ukraine", ông Klimkin nói.

Theo ông Klimkin, cũng có nguy cơ chính NATO và EU sẽ dừng việc gia nhập thêm các thành viên mới.

"Các cuộc thảo luận như vậy đang diễn ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng NATO sẽ không bao giờ "đóng cửa". Bởi vì đối với một Liên minh điều rất quan trọng là mở rộng sự ảnh hưởng của mình tới tất cả các quốc gia. Tôi nghĩ về tương lai của an ninh thế giới. Đây là thách thức chính. Vấn đề trở lên phức tạp hơn với EU đang phải đổi mặt với Brexit và cải cách nội bộ", ông Klimkin nói.

Ông cũng lưu ý rằng, con người Ukraine được "tất cả mọi người yêu mến", nhưng khi họ nói về đất nước thì đó là "sự tham nhũng, đầu sỏ chính trị, xã hội phức tạp và nên kinh tế không hiệu quả".

Trước đó, Quốc hội Ukraine hôm 07/2/2019 đã bỏ phiếu thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp, theo đó xác định rõ ‎mục tiêu gia nhập NATO và EU của nước này. Trong phiên thông qua lần cuối tại Quốc hội, 334 nghị sỹ đã bỏ phiếu ủng hộ những thay đổi "lịch sử" đối với Hiến pháp, trong khi 35 nghị sỹ phản đối việc sửa đổi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại